Phố lồng đèn sôi động, tiểu thương vẫn 'ngóng' khách mua

Những ngày này, phố lồng đèn tại khu vực Chợ Lớn (quận 5 cũ) rực rỡ đèn lồng, thu hút đông đúc người trẻ đổ về check-in, chụp hình. Nhiều tiểu thương cho biết phần lớn khách chỉ đến tham quan, sức mua ngày càng giảm, lợi nhuận thu hẹp.

 - Ảnh 1.

Phố lồng đèn Phú Định rực rỡ sắc màu Trung thu, thu hút đông khách đến tham quan, chụp ảnh song nhiều tiểu thương cho hay sức mua vẫn chậm - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trên phố lồng đèn Phú Định và đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn) ngày 5-9, các gian hàng đã rực rỡ sắc màu Trung thu. Lồng đèn, đồ chơi, mô hình trang trí được bày bán với nhiều mẫu mã, kiểu dáng. Dù phố khá nhộn nhịp, việc mua bán tại nhiều sạp vẫn chậm.

Khách đến đông nhưng mua không nhiều

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Đặng Thị Ngọc Cẩm, tiểu thương có khoảng 10 năm bán đồ chơi Trung thu trên phố Phú Định, cho biết việc buôn bán những năm gần đây ngày càng khó.

Theo bà Cẩm, nếu lấy thời điểm trước dịch làm mốc 100%, sức mua hiện nay chỉ còn khoảng 40%.

Khách đến phố lồng đèn cũng khác trước. Thời điểm này, đông nhất là nhóm khách trẻ đến xem, tham quan và chụp hình trước mùa Trung thu.

Vì vậy, những mặt hàng bán chạy hơn cả là các loại lồng đèn nhỏ, giá khoảng 10.000 - 20.000 đồng/cái. "Đây là những món có giá vừa túi tiền, các bạn trẻ mua làm kỷ niệm và dùng để chụp hình check-in trên phố", bà Cẩm chia sẻ.

Bà N.T.V., tiểu thương có gần 10 năm bán lồng đèn trên phố này, cho biết nhìn phố xá sôi động, nhộn nhịp nhưng hàng bán ra không nhiều, khiến bà không khỏi sốt ruột.

Theo bà V., nhiều bạn trẻ ghé cửa hàng chủ yếu để tham quan, chụp ảnh rồi rời đi chứ mua không nhiều. Dù vậy, bà vẫn vui vẻ tạo điều kiện để khách vào cửa hàng check-in.

Với bà, khách ghé chơi rồi mua dù chỉ một chiếc đèn nhỏ thôi cũng là thêm một phần doanh thu trong lúc việc buôn bán khó khăn.

 - Ảnh 3.

Năm nay, thị trường xuất hiện nhiều mẫu lồng đèn hình lân mới, giá từ 15.000 - 150.000 đồng/cái, tùy chất liệu, kiểu dáng và mẫu mã - Ảnh: NHẬT XUÂN

Đèn lớn khó bán, doanh thu giảm sâu

Không chỉ khách mua lẻ ít hơn, các đơn hàng đèn lớn để trang trí quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, cũng không còn nhiều như trước.

Bà Cẩm cho biết trước đây các quán cà phê thường tìm mua những mẫu đèn lớn như hình cá, máy bay, gà trống... Tuy nhiên, nay nhu cầu giảm nên cửa hàng không dám nhập sẵn nhiều như trước, chủ yếu khi có khách đặt mới làm hoặc nhập về.

"Chủ yếu giờ các quán cũng chỉ mua vài chiếc đèn theo trend để bày thêm cho có không khí", bà Cẩm nói.

 - Ảnh 4.

Các loại đèn kiếng mini có giá từ 15.000 đồng/cái đang được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ giá vừa túi tiền, phù hợp để chụp ảnh và mua làm kỷ niệm mùa Trung thu - Ảnh: NHẬT XUÂN

 - Ảnh 5.

Tiểu thương trên phố lồng đèn Hải Thượng Lãn Ông ngóng khách mua hàng trong những ngày cận Trung thu - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tiểu thương có hơn 10 năm kinh doanh trên phố Phú Định, cho biết gia đình bắt đầu bày hàng Trung thu ra bán từ đầu tháng bảy âm lịch.

Năm nay, cửa hàng cũng vẫn nhập thêm một số mẫu mới theo xu hướng trên mạng như lồng đèn hình thỏ, đèn hình lân, đồng thời bổ sung nhiều mẫu nhỏ để khách dễ chọn theo túi tiền.

Tuy nhiên, theo bà Ngân, việc buôn bán đến nay vẫn chỉ ở mức bình thường, chưa nhộn nhịp như kỳ vọng. Dù đã nhập hàng và bán từ đầu tháng bảy âm lịch, lượng hàng bán ra vẫn không bằng những năm trước.

Không chỉ bán chậm, tiền lời trên mỗi món hàng cũng giảm. Một tiểu thương trên phố này cho biết trước đây một sản phẩm có thể lời khoảng 40.000 - 50.000 đồng, nay có khi chỉ còn 15.000 - 30.000 đồng, thậm chí thấp hơn.

Các tiểu thương kỳ vọng sức mua sẽ cải thiện trong hai tuần cuối mùa Trung thu, khi không khí lễ hội sôi động hơn, lượng khách đến các tuyến phố chuyên doanh và điểm vui chơi tăng, nhất là vào cuối tuần.

Giá hàng bình ổn, mẫu mã đa dạng

Khảo sát tại các tuyến phố chuyên doanh và một số sàn thương mại điện tử cho thấy giá phụ kiện Trung thu năm nay tương đối ổn định, từ vài ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng tùy sản phẩm.

Các loại đèn lồng giấy, đèn thỏ ngọc handmade có giá khoảng 15.000 - 40.000 đồng/cái; đèn kiếng truyền thống hình ông sao, con thú khoảng 25.000 - 55.000 đồng/cái.

Bên cạnh đó, các sản phẩm trang trí theo phong cách hoài cổ như mẹt tre trơn có giá 15.000 - 45.000 đồng/cái, mẹt vẽ họa tiết hoặc chữ thư pháp khoảng 40.000 - 95.000 đồng/sản phẩm. Các set quạt giấy, chữ dán tường, decal kính có giá 25.000 - 50.000 đồng/bộ; combo tiểu cảnh, backdrop gồm bóng bay, quạt giấy mặt lân khoảng 80.000 - 200.000 đồng/combo.

 - Ảnh 6.Lễ 2-9, làng đèn lồng truyền thống tại TP.HCM vẫn miệt mài

Dù áp lực từ hàng công nghiệp giá rẻ, những người thợ tại làng nghề đèn lồng truyền thống ở TP.HCM vẫn miệt mài bám trụ, vót tre, dán giấy giữ nét văn hóa truyền thống dịp Trung thu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Tết Trung thu

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất