
Đại tá Trần Hồng Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì hội nghị - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 19-1, Công an TP.HCM tổ chức cung cấp thông tin báo chí phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và nâng cao cảnh giác với tội phạm "bắt cóc online". Đại tá Trần Hồng Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM - chủ trì hội nghị.
"Bắt cóc online" vẫn tái diễn
Phát biểu tại hội nghị, đại tá Trần Hồng Minh cho biết Công an TP nhận thấy tội phạm "bắt cóc online" thường lợi dụng tâm lý hoảng sợ của bị hại.
Học sinh, sinh viên còn thiếu kinh nghiệm, tâm lý chưa vững vàng nên dễ trở thành mục tiêu bị các đối tượng nhắm đến. Từ đó, các đối tượng thực hiện hành vi "bắt cóc online" hoặc dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm về ma túy.
Vì vậy, Công an TP phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình TP, cùng các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn TP để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung này.
Qua đó, mỗi cá nhân sẽ trở thành một báo cáo viên tại đơn vị mình, chung tay tuyên truyền, hướng dẫn và trang bị kiến thức cho học sinh, sinh viên.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - thông tin về tình hình tội phạm "bắt cóc online" - Ảnh: ĐAN THUẦN
Báo cáo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - cho biết trong năm 2025 đã xảy 77 vụ "bắt cóc online", trong đó cơ quan công an tiến hành giải cứu 52 vụ, các vụ còn lại do nạn nhân phát hiện bị lừa và tự trở về với gia đình. Riêng tháng 1-2026 đã xảy ra 16 vụ với mức độ báo động ngày càng tăng.
Dù Công an TP đã tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại các trường học và trên các kênh trực tuyến, số nạn nhân bị "bắt cóc online" vẫn ở mức cao. Tình trạng này từng giảm trong một thời gian, nhưng hiện đang tái diễn.
Thượng tá Bùi Minh Chiến - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM - cho biết năm 2025 lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.700 vụ, với trên 15.000 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. So với năm 2024, số vụ tăng 22,6%, số bị can tăng 32,29%.
Đáng lo ngại, tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Trong số các đối tượng bị phát hiện, hơn 5.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 30; riêng học sinh, sinh viên ghi nhận 61 trường hợp.
Theo thượng tá Bùi Minh Chiến, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lập hội nhóm, lôi kéo tài xế công nghệ, lao động tự do và sinh viên làm thêm tham gia vận chuyển ma túy.
Đáng chú ý, ma túy tổng hợp ngày càng tinh vi, không biểu hiện rõ như heroin thông thường. Người sử dụng ban đầu vẫn sinh hoạt, học tập bình thường, nhưng về lâu dài suy kiệt sức khỏe, sa sút kết quả học tập và dễ bỏ học.
"Không tin, nghe theo bất kỳ thông tin nào chưa được kiểm chứng"
Kết luận hội nghị, đại tá Trần Hồng Minh đề nghị tập trung thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới.
Theo đó, khi cần làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua công an địa phương. Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội; không yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra; không yêu cầu người dân đến nơi vắng người.
Bên cạnh đó, cơ quan công an khuyến cáo học sinh, sinh viên cần hết sức cảnh giác với những "chiếc bẫy ngọt ngào" do các đối tượng lừa đảo giăng sẵn.
Các thông tin về học bổng, đào tạo ở nước ngoài cần được tìm hiểu tại chính cơ sở giáo dục và xác minh từ nhiều nguồn. Không tin, không làm theo thông tin trên Internet khi chưa được kiểm chứng; kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
Đại tá Trần Hồng Minh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, triển khai hiệu quả hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiểu dự án 3 "Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2025 - 2030".
Qua đó, chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy trong học đường; đưa nội dung phòng, chống ma túy vào chương trình ngoại khóa, chính khóa hoặc lồng ghép trong các tiết kỹ năng sống, đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục chính trị ở tất cả các cấp học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận