02/12/2020 12:16 GMT+7

Phố cổ Hội An lại chìm trong lũ

T.B.D. - L.TRUNG - Đ.TÀI
T.B.D. - L.TRUNG - Đ.TÀI

TTO - Ông Nguyễn Thế Hùng - phó chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) - cho biết tính tới 16h ngày 1-12, mực nước lũ ở TP Hội An đã chạm mốc 1,86m, mấp mé báo động 3.

Phố cổ Hội An lại chìm trong lũ - Ảnh 1.

Hội An chìm trong lũ - Ảnh: T.B.D.

Việc nước lũ dâng cao vào thời điểm này và ngâm phố cổ Hội An lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một tháng là điều hiếm gặp.

Ghi nhận tại Hội An chiều 1-12 cho thấy nước lũ đã băng sông Hoài, tràn bờ và ngập sâu các tuyến phố đi bộ như Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thái Học, Trần Phú... Người dân đôi bờ sông Hoài đã không thể qua lại bằng xe máy mà phải di chuyển bằng ghe. Ở khu dân cư nằm bên bờ nam sông Hoài, mực nước ngập sâu có nơi hơn 2m, tràn vào nhà dân. Nhiều vùng thấp trũng nằm trên các tuyến đường sau khu vực Nguyễn Phúc Chu chìm trong nước lũ, người dân phải kê dọn đồ đạc, tất tả chạy lũ lần thứ 3 trong vòng một tháng qua.

Ông Nguyễn Tấn Sáu - người dân ở An Hội, Đồng Hiệp - cho biết chưa năm nào lũ dày như năm 2020 này. "Riêng tháng này nhà tui phải dọn lũ 3 lần rồi, nặng nhất là đợt bão số 9. Cứ nghĩ qua đầu tháng 12 dương lịch là hết mưa lũ, bà con ra đồng gieo hạt chuẩn bị vụ hoa tết nhưng hai hôm nay nước sông bất ngờ lại lên" - ông Sáu nói.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, hồ Phú Ninh điều tiết nước đã khiến một số khu vực dọc sông Tam Kỳ bị ngập nặng. Sáng 1-12, tại phường Hòa Hương, Phước Hòa, nhiều nhà dân ngập sâu trong nước, đồ đạc hư hỏng do không kịp đưa lên cao. Ông Trần Thông (55 tuổi, phường Phước Hòa) cho biết từ 14h ngày 30-11, do mưa lớn, nước sông Tam Kỳ dâng tràn vào nhà. Đến 18h cùng ngày, hồ Phú Ninh xả nước xuống nên nước bắt đầu dâng nhanh, không dọn đồ kịp. 

"Mưa lớn, hồ Phú Ninh xả lũ gây ngập lụt vào ban đêm nên người dân rất khốn đốn" - ông Thông nói. Nhiều khu vực ở phường Phước Hòa ngập sâu, người dân phải dùng thuyền để đi chuyển.

Mưa lớn liên tục trong hai ngày qua cũng đã gây ngập lụt, chia cắt cục bộ nhiều nơi tại huyện miền núi Bắc Trà My. Nơi đây xảy ra hàng chục điểm sạt lở núi, làm một số nhà dân bị sập tường. Trong đó, 3 nhà dân tại tổ dân phố Đàng Nước (thị trấn Trà My) bị sạt lở núi sáng 1-12 làm sập tường nhà và 11 nhà dân tại thôn Dương Trung (xã Trà Dương) cũng bị đất sạt lở làm sập tường. Rất may các hộ dân này đã được vận động di dời, đưa đi lánh nạn an toàn trước đó. 

Còn tại huyện Phước Sơn, hàng loạt điểm sạt lở lớn khiến tuyến giao thông ĐH1 vào các xã Phước Thành và Phước Lộc (huyện Phước Sơn) bị cắt đứt, các xã này tiếp tục bị cô lập. Nhiều tuyến đường huyết mạch ở tỉnh Quảng Nam như quốc lộ 14H, quốc lộ 40B, ĐT611, ĐT615, ĐT617 bị tắc đường do ngập sâu tại một số vị trí.

Quảng Ngãi sạt lở khủng khiếp

Ngày 1-12, ông Đỗ Thanh Vượt - chủ tịch UBND xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) - cho biết trận sạt lở núi xảy ra khoảng 1h sáng 1-12 uy hiếp khoảng 10 hộ dân với 36 nhân khẩu tại khu tái định cư thủy điện Đăk Đrinh (Anh Nhoi 2, thôn Mang Hin, xã Sơn Long).

Theo ông Vượt, thời điểm trên ông nghe nhiều tiếng nổ lớn và đất đá bắt đầu sạt lở dữ dội. Sáng cùng ngày, ông Vượt đi kiểm tra vị trí sạt lở với khối lượng đất đá hơn 10.000m3 đổ sập, khu vực sạt lở rộng đến 1ha. "Khối lượng đất đá lớn đến mức chặn dòng con suối Ra Lin. Đây là suối lớn, nước chảy mạnh, nước tích lại rất nhiều, sau đó nước vượt quá cao trình, sạt đổ ầm ầm tạo nên trận lũ quét" - ông Vượt cho biết.

Cũng theo ông Vượt, vụ sạt lở tạo nên một trụ đất dựng đứng, cả khu tái định cư A Nhoi 2 nằm trên miệng vực và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ngoài nhà dân, trường học, nhà văn hóa thôn và sân vận động cũng có nguy cơ bị xóa sổ nếu sạt lở tiếp tục. Con đường vào khu dân cư này cũng bị đất đá vùi lấp.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng triển khai công tác sơ tán khẩn cấp người dân đến những vị trí an toàn tránh trú, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người.

TRẦN MAI

Lũ chạm báo động 3, Hội An bị nhấm chìm lần thứ 3 trong một tháng Lũ chạm báo động 3, Hội An bị nhấm chìm lần thứ 3 trong một tháng

TTO - Lúc 17h chiều 1-12, mực nước ghi nhận trên sông Thu Bồn đoạn qua phố cổ Hội An là 1,9m, mấp mé báo động 3 và đang tiếp tục lên nhanh. Phố cổ Hội An bị nhấn chìm lần thứ 3 chỉ trong vòng 1 tháng.

T.B.D. - L.TRUNG - Đ.TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên