Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ: Nhiều cơ sở đảm bảo tăng trưởng 2 con số trong quý 4

KỲ PHONG
và 1 tác giả khác

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ lý giải thông thường, tăng trưởng quý 4 các năm thường rất cao từ đầu tư, thương mại dịch vụ. Đây cũng là đợt diễn ra nhiều lễ hội, các chương trình lớn, tạo nên sức mua, tiêu dùng vượt trội...

Phó chủ tịch Trương Minh Huy Vũ: TP.HCM có nhiều cơ sở đảm bảo tăng trưởng 2 con số trong quý 4 - Ảnh 1.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - trao đổi với cử tri tại hội nghị - Ảnh: HỮU DUY

Sáng 2-10, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 8 tiếp xúc cử tri các phường An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Minh Phụng, Phú Lâm, Bình Thới.

Tổ đại biểu số 8 Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XVI gồm các đại biểu: Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Trọng Nhân - Thành ủy viên, thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

TP.HCM đang tiệm cận với tăng trưởng 2 con số

Trao đổi với cử tri, ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - ghi nhận, đánh giá cao các kiến nghị của cử tri các phường, đặc biệt là các kiến nghị về đô thị, nhà ở, ngập nước, trường học, các định hướng quy hoạch.

Theo ông Vũ, đây không chỉ là những vấn đề bức xúc, quan tâm của cử tri các phường mà của gần như toàn bộ cử tri TP.HCM.

Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tình hình tăng trưởng quý 3-2026 của TP.HCM đạt 9,86%. Đây là tăng trưởng cao nhất của thành phố so với cùng kỳ trong 10 năm trở lại đây.

Từ kết quả đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TP.HCM cần tiếp tục nỗ lực trong quý 4. Tuy vậy, thành phố cũng có những cơ sở đảm bảo.

Ông Vũ lý giải thông thường, tăng trưởng quý 4 các năm thường rất cao từ đầu tư, thương mại dịch vụ. Đây cũng là đợt diễn ra nhiều lễ hội, các chương trình lớn, tạo nên sức mua, tiêu dùng vượt trội.

Không những thế, từ 1-10, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực. HĐND TP.HCM cũng đã ban hành đồng loạt các nghị quyết liên quan, từ đó gỡ vướng, gỡ khó và tạo động lực phát triển.

Quý 4 cũng là giai đoạn đầu tư công, đầu tư tư đang vào giai đoạn "chốt sổ". Do đó, các công trình, dự án cũng đồng loạt về đích. "Vì những lý lẽ đó, tôi rất tin rằng việc chúng ta đạt tăng trưởng 2 con số là sẽ tiệm cận", ông Vũ nhấn mạnh.

TP.HCM là địa phương duy nhất tại Việt Nam có thể phát hành trái phiếu

Phó chủ tịch Trương Minh Huy Vũ: TP.HCM có nhiều cơ sở đảm bảo tăng trưởng 2 con số trong quý 4 - Ảnh 3.

Tổ đại biểu số 8 Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XVI, gồm các đại biểu: Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Trọng Nhân - Thành ủy viên, thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM - Ảnh: HỮU DUY

Đối với TOD, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết thành phố đã ấp ủ và nghiên cứu trong thời gian dài. Hiện nay, TP.HCM định hướng phát triển giao thông công cộng dọc theo các tuyến metro, trong đó tuyến metro số 1 đang là thí điểm.

Dọc xung quanh tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là những khu đô thị nén, TP.HCM đang huy động các nguồn lực tài chính để phát triển giao thông công cộng và phát triển những đô thị nén để người dân đi lại thuận lợi hơn.

"Mô hình TOD sẽ được đặt lên trọng tâm với 5 tuyến metro tiếp theo mà thành phố đang thực hiện đến năm 2030", ông Vũ cho biết.

Cũng theo ông Vũ, thành phố đã nghiên cứu và đưa vào Luật Phát triển đô thị nhiều nội dung công cụ tài chính khác nhau để thúc đẩy TOD, huy động nguồn lực từ các tập đoàn tài chính trong và ngoài nước.

Cụ thể tại Điều 24 Luật Phát triển đô thị về Trung tâm Tài chính quốc tế có nội dung phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình quốc tế, và phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình trong nước. 

Như vậy, TP.HCM là địa phương duy nhất của Việt Nam có thể phát hành, có công cụ tài chính để phát hành trái phiếu, cả trong nước lẫn quốc tế thông qua Trung tâm Tài chính.

"Dự kiến trong tháng 10, tại kỳ họp HĐND TP.HCM tiếp theo, nội dung về trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình sẽ được trình theo một khung thống nhất để chúng ta có thể triển khai một cách liền mạch. Và dĩ nhiên, nguồn lực huy động sẽ được chi cho các công trình metro, công trình xanh, môi trường, nước, công trình thiết yếu gắn với dân sinh", Phó chủ tịch Trương Minh Huy Vũ cho biết.

Phó chủ tịch TP.HCM Trương Minh Huy Vũ thông tin với cử tri về phát triển kinh tế thành phố - Video: HỮU DUY - KỲ PHONG

Ông Trương Minh Huy Vũ cho biết thêm thành phố đã tính toán việc phủ sóng wifi miễn phí tại các khu vực công cộng trong những năm tới.

"Nếu tại 168 xã, phường và các khu công cộng đều có wifi miễn phí, đây sẽ là một cách để người dân tiếp cận thông tin, tiếp cận các dịch vụ số một cách nhanh chóng và tiện lợi", ông Vũ bày tỏ.

Phó chủ tịch Trương Minh Huy Vũ: TP.HCM có nhiều cơ sở đảm bảo tăng trưởng 2 con số trong quý 4 - Ảnh 3.TOD TP.HCM, đừng chỉ tăng mật độ, nên tính hệ số sử dụng đất tối ưu cho từng nhà ga

TP.HCM đang đứng trước cơ hội vàng tái tổ chức không gian đô thị khi mạng lưới đường sắt đô thị dần hình thành. Tuy nhiên, phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD) sẽ khó thành công nếu chỉ đơn thuần hiểu là tăng mật độ xây dựng quanh nhà ga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất