29/03/2024 08:21 GMT+7

Phó chủ tịch tỉnh tới từng nhà dân đối thoại 'gỡ' mặt bằng cao tốc

Chỉ còn 4 ngày nữa là hạn cuối bàn giao mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị đi từng nhà đối thoại với các hộ dân còn vướng mắc để gấp rút bàn giao mặt bằng.

Ông Lê Đức Tiến (thứ 2 từ phải) đối thoại với một hộ dân (trái) chưa di dời ở xã Hải Thái, Gio Linh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Lê Đức Tiến (thứ 2 từ phải) đối thoại với một hộ dân (trái) chưa di dời ở xã Hải Thái, Gio Linh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 28-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cùng nhiều sở ban ngành đã đi kiểm tra thực địa tại 3 huyện Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh, nơi tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh đi qua. Trên tuyến vẫn còn nhiều ngổn ngang, hàng chục hộ dân chưa di dời.

Cao tốc sát tường nhà, dân vẫn chờ khu tái định cư

Nút giao cầu vượt ĐT575B qua thôn Xuân Hòa (xã Gio An, huyện Gio Linh) phải thi công 7 mố trụ nhưng chỉ mới được 2 mố trụ. Nhà thầu cần sớm lao dầm giữa hai mố trụ này để giải phóng bãi đúc dầm nhưng vướng nhà ông Hoàng Văn Nghĩa giữa mố 2 trụ.

Tại đây, máy móc đã sát tường nhà nhưng hộ ông Nghĩa vẫn chưa di dời. Ông Nghĩa xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp đã lâu, được hỗ trợ 80% giá trị. Ông này không thuộc diện được cấp đất ở khu tái định cư nhưng lại muốn vào khu tái định cư.

Cũng tại xã Gio An có 21 hộ dân trên tuyến chính phải di dời nhưng khu tái định cư đang ngổn ngang. Người dân cho hay 300m2 đất tái định cư không đủ diện tích để họ vừa làm lán tạm cư, vừa để đồ dùng gia đình và xây dựng nhà mới.

Tại xã Linh Trường (huyện Gio Linh), 3 hộ dân xây nhà trên đất công hiện chưa có giải pháp đền bù về đất khiến họ chưa di dời.

Tại các huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh, người dân có ý kiến giá đền bù thấp, xác định vị trí thửa đất sai, khu tái định cư chưa hoàn thành, không có chỗ tạm cư nên không thể di dời…

Công trường cầu ĐT575B đến sát tường nhà ông Hoàng Văn Nghĩa - Ảnh: HOÀNG TÁO

Công trường cầu ĐT575B đến sát tường nhà ông Hoàng Văn Nghĩa - Ảnh: HOÀNG TÁO

Dùng "quyền trợ giúp" thẩm quyền riêng

Tại một số vướng mắc trong thẩm quyền, ông Lê Đức Tiến - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đã chỉ đạo các địa phương, sở ngành sớm giải quyết để di dời dân trong 1-2 ngày tới.

Tại xã Hải Thái (huyện Gio Linh), ông Tiến đề nghị các ngành điều chỉnh vị trí thửa đất để nâng giá đền bù cho 4 hộ dân, vận động họ di dời trước 31-3.

Về việc tạm cư tại xã Gio An, ông Tiến chỉ ra một số vị trí có mặt bằng để người dân có đủ diện tích tạm cư và xây dựng nhà cửa. "Yêu cầu xã vận động người dân ra tạm cư, tỉnh bố trí nhà vệ sinh công cộng cho người dân, huyện Gio Linh cam kết cung cấp điện nước", ông Tiến chỉ đạo.

Với các hộ dân xây nhà trên đất công ở xã Linh Trường, ông Tiến cho hay sẽ có báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền và xin được sử dụng thẩm quyền riêng của chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được 25,34/32,53km, đạt 77,9%.

Căn nhà 2 tầng kiên cố của ông Nguyễn Vinh vẫn chưa được tháo dỡ dù còn 4 ngày là hạn cuối bàn giao mặt bằng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Căn nhà 2 tầng kiên cố của ông Nguyễn Vinh vẫn chưa được tháo dỡ dù còn 4 ngày là hạn cuối bàn giao mặt bằng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nhà xây Nhà xây 'đón đền bù' trên đất làm cao tốc Bắc - Nam đang cản bước thi công

Tại thôn 5, xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp án ngữ công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh, cản bước các nhà thầu thi công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên