
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng bên cạnh những mặt tích cực, các mạng xã hội cũng bị lợi dụng phát tán các thông tin thất thiệt, xuyên tạc - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngày 31-7, đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Việt Nam có hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube
Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng mục tiêu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là giảm cấp trung gian, tăng cường cấp xã để gần dân, sát dân.
Về thực hiện quy chế dân chủ, bà Thanh cho biết hiện nay sự phát triển nhanh chóng của Internet và mạng xã hội tại Việt Nam đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đến tháng 3-2025, ước tính tại Việt Nam có 79,8 triệu người dùng Internet, tương ứng 78,8% dân số. Trong đó có 63% người dùng trong độ tuổi từ 18 - 64 tuổi.
Hiện có khoảng 78 triệu tài khoản Zalo, 76 triệu tài khoản Facebook, 62 triệu tài khoản YouTube và 41 triệu tài khoản TikTok.
Bà Thanh nhìn nhận bên cạnh những mặt tích cực như cung cấp thông tin nhanh, dễ dàng tiếp cận số đông, các mạng xã hội cũng bị lợi dụng phát tán các thông tin thất thiệt, xuyên tạc đường lối, chính sách chống, phá Đảng, Nhà nước, vì vậy đã đặt ra vấn đề phát huy dân chủ và công tác tuyên truyền của Đảng, của hệ thống chính trị trong tình hình mới.
Nói thêm về việc phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và Internet trong việc tiếp cận dân chủ, Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng đang có một bộ phận sống trên môi trường mạng nhiều hơn môi trường thực tế.
"Có những người bây giờ rời điện thoại ra là không chịu được, và có hai đời sống là đời sống thực và đời sống ảo, suốt ngày tương tác trên mạng xã hội. Đây là một trong những vấn đề rất mới trong việc tiếp cận dân chủ hiện nay" - bà Thanh cho hay.
Phó chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng việc kết thúc hoạt động của tổ chức công đoàn tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hội quần chúng, nghiệp đoàn, hiệp hội cũng đặt ra nhiều vấn đề mới về dân chủ ở cơ sở.
Dùng chỉ số KPI đánh giá cán bộ, công chức để đảm bảo dân chủ
Ông Nghiêm Xuân Thành - bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - cho biết liên quan đến việc thực hiện chỉ thị số 30 về quy chế dân chủ ở cơ sở, Khánh Hòa đã thông tin đầy đủ các nghị quyết của tỉnh trên các hạ tầng truyền thông.
Tỉnh đã thực hiện công khai chủ trương trong quy hoạch, đấu thầu, phê duyệt bồi thường các dự án sử dụng đất.

Ông Nghiêm Xuân Thành - bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - cho rằng việc đánh giá cán bộ, công chức bằng KPI sẽ hướng đến mục tiêu xây dựng nền công vụ dân chủ, minh bạch - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Về hợp nhất chính quyền địa phương, ông Thành cho biết tỉnh đã lấy ý kiến đầy đủ của người dân, trong đó dân muốn lấy tên xã, phường gắn với lịch sử, truyền thống, văn hóa... tỉnh cũng đã thực hiện dân chủ, hài hòa.
Ngay trong tháng đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt các nhà đầu tư, doanh nghiệp, qua đó thể hiện tính dân chủ ở cơ sở.
Về chủ trương, chế độ chính sách đối với cán bộ đi làm xa, Khánh Hòa đã đảm bảo tối đa chế độ chính sách khi hợp nhất, khẩn trương xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ.
Theo ông Thành, Khánh Hòa cũng đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc gắn với vị trí việc làm (KPI).
"Đến ngày hôm nay, Khánh Hòa đã biết được cán bộ một ngày làm mấy tiếng, đạt bao nhiêu điểm, đảm bảo dân chủ, minh bạch" - ông Thành cho hay.
Khánh Hòa cũng ban hành quy chế về công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư bồi thường đất.
Tuy nhiên bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng nhìn nhận tỉnh vẫn còn hạn chế trong công tác tiếp dân, việc giải quyết của cơ quan chức năng sau khi tiếp dân, khi có kết luận của người đứng đầu thì sự phối hợp sau đó vẫn chưa rõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận