13/12/2021 12:48 GMT+7

Phó chủ tịch Quốc hội gặp gỡ các tấm gương thanh niên khuyết tật Việt Nam

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sáng 13-12, tại tòa nhà Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu tham dự chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2021.

Phó chủ tịch Quốc hội gặp gỡ các tấm gương thanh niên khuyết tật Việt Nam - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn đại biểu người khuyết tật chụp ảnh với ký hiệu "bình đẳng" trước sảnh Nhà Quốc hội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Buổi gặp của Phó chủ tịch Quốc hội nhằm lắng nghe nguyện vọng của những người khuyết tật tiêu biểu, có ý chí vượt lên nghịch cảnh, số phận, sống có ích, đóng góp, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Có 20 đại biểu đại diện cho 50 đại biểu là thanh niên khuyết tật được tuyên dương trong năm 2021 tham dự buổi gặp mặt.

Phó chủ tịch Quốc hội gặp gỡ các tấm gương thanh niên khuyết tật Việt Nam - Ảnh 2.

Chị Lương Kiều Thúy - cô gái khiếm thính mở “tiệm giặt là của người điếc” giữa lòng Hà Nội - phát biểu tại buổi gặp gỡ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, chị Lương Kiều Thúy - cô gái khiếm thính mở “tiệm giặt là của người điếc” giữa lòng Hà Nội - bày tỏ mong muốn thời gian tới ngôn ngữ ký hiệu sẽ phổ biến hơn, để người khiếm thính có cơ hội giao tiếp, đồng thời được làm những công việc như người bình thường.

Theo chị Thúy, lý do chị mở tiệm giặt cho người khiếm thính là bởi năm 2019, khi bắt tay khảo sát, chị nhận thấy đa phần người khiếm thính không có việc làm hoặc làm việc với mức lương rất thấp.

"Đó là lý do khiến tôi trăn trở, quyết tâm tạo cơ hội nhiều hơn cho những người điếc. Đến nay, tiệm giặt của người điếc của tôi đã phát triển hơn, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người khuyết tật", chị Thúy nói.

Chị Thúy chia sẻ thêm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cuộc sống của người khuyết tật cũng gặp nhiều khó khăn. 

"Vì vậy tôi mong rằng các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, đoàn thể vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao vị thế, tạo điều kiện phát triển công bằng cho người khuyết tật", chị Thúy nói.

Anh Đoàn Ngọc Bảo - chàng trai mất 1 chân chơi patin và trở thành huấn luyện viên - mong muốn có nhiều chính sách hơn để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.

"Hiện nay việc vay vốn ngân hàng cho người khuyết tật còn nhiều khó khăn, để tiếp cận được thì có nhiều thủ tục mà người khuyết tật hầu như không thể với tới. Hiện tôi là giám đốc, hỗ trợ công nhân toàn là người khuyết tật. Tôi mong muốn, đề nghị Quốc hội đưa ra thêm các chính sách mở hơn, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Trung ương đoàn Đoàn triển khai những chương trình cho vay vốn dành riêng cho người khuyết tật", anh Bảo bày tỏ nguyện vọng.

Bạn Thủy Tiên - sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế - luật - mong muốn được tham gia vào các doanh nghiệp: "Như bản thân tôi, khuyết tật chi nhưng trí tuệ vẫn rất bình thường. Các doanh nghiệp khi thấy người khuyết tật thì thường có cái nhìn rất khác".

Phó chủ tịch Quốc hội gặp gỡ các tấm gương thanh niên khuyết tật Việt Nam - Ảnh 3.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ khâm phục đối với những người khuyết tật trên cả nước đã vượt lên số phận, vươn lên khẳng định mình - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ khâm phục đối với những người khuyết tật trên cả nước đã vượt lên số phận, vươn lên khẳng định mình.

"Các bạn đã vươn lên số phận bằng ý chí, nghị lực phi thường, bằng sự dũng cảm và lòng tự trọng của con người. Các bạn không chỉ đóng góp cho sự đa dạng của cộng đồng xã hội mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa, tiếp thêm sức sống cho các bạn khuyết tật và rộng hơn là cho toàn xã hội", Phó chủ tịch Quốc hội nói.

Phó chủ tịch Quốc hội đề cao sáng kiến của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị để tổ chức chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt".

Ông Định cho biết thời gian tới Quốc hội sẽ quan tâm tới những chính sách nhằm hỗ trợ tối đa cho người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật được phát triển như những người bình thường.

Phó chủ tịch Quốc hội gặp gỡ các tấm gương thanh niên khuyết tật Việt Nam - Ảnh 4.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà của Quốc hội cho người khuyết tật tiêu biểu tham dự buổi gặp gỡ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Dự kiến 19h30 tối nay 13-12, tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (62 Bà Triệu, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình Gala "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2021, tuyên dương 50 đại biểu là thanh niên khuyết tật có độ tuổi không quá 35 (đối với các trường hợp có độ tuổi 36-40 nếu có thành tích đặc biệt, hội đồng sẽ xem xét quyết định).

Các cá nhân được tuyên dương sẽ được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam, biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần thưởng giá trị khác.

Ứng dụng giúp người khuyết tật nhận hỗ trợ ‘kiểu 4.0’ Ứng dụng giúp người khuyết tật nhận hỗ trợ ‘kiểu 4.0’

TTO - Ứng dụng “Đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn” kỳ vọng hỗ trợ đăng ký cho hàng triệu người khuyết tật trên toàn quốc.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên