20/09/2021 18:52 GMT+7

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Quân khu 9

QUANG ĐỨC
QUANG ĐỨC

TTO - Chiều 20-9, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác trung ương thăm, làm việc tại Quân khu 9. Đoàn công tác đã tặng 150 triệu đồng và 10.000 bộ kit xét nghiệm cho Quân khu 9.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Quân khu 9 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với lãnh đạo Quân khu 9 - Ảnh: QUANG ĐỨC

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - tư lệnh Quân khu 9 - báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng 9 tháng đầu năm 2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Quân khu 9 đã chủ động rà soát, kiểm tra, chuẩn bị doanh trại, lực lượng, phương tiện để tiếp nhận công dân từ nước ngoài về cách ly tại các đơn vị; sử dụng lực lượng tham gia phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Song song đó, Quân khu 9 còn làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội, nhất là lực lượng trên tuyến biên giới và tuyến đầu chống dịch; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách. Duy trì có hiệu quả phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân TP.HCM và tổ chức ký kết với các địa phương giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển nông sản, hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội, tiêm vắc xin trên địa bàn đạt hiệu quả.

Đến nay, Quân khu 9 đã hỗ trợ cho quân nhân và gia đình chính sách, người dân với tổng số tiền trên 113 tỉ đồng; giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông sản, thủy sản được 263 chuyến xe, 458 tấn gạo; 515,4 tấn thực phẩm và rau, củ, quả; 209 tấn lúa; 54 tấn trái cây; thu hoạch 78ha nông sản, 23ha lúa; tổ chức 2 đợt hỗ trợ các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền trên 6 tỉ đồng.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Quân khu 9 - Ảnh 2.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Quân khu 9 - Ảnh: QUANG ĐỨC

Biểu dương những kết quả đạt được, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu thời gian tới Quân khu 9 cần chuẩn bị tốt kịch bản, phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; làm tốt công tác theo dõi, nắm, dự báo, đánh giá tình hình; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là trên tuyến biên giới, biển, đảo.

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật sát với tình hình; hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Quân khu 9; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho lực lượng vũ trang Quân khu 9; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch 50 triệu đồng; Tập đoàn T&T tặng 10.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19.

Phó chủ tịch nước làm việc với lực lượng chống dịch COVID-19 tại An Giang Phó chủ tịch nước làm việc với lực lượng chống dịch COVID-19 tại An Giang

TTO - Ngày 7-6, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước và một số bộ, ngành đến thăm, tặng quà và làm việc với các lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn, An Giang.

QUANG ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên