16/07/2022 10:48 GMT+7

Phó chủ tịch nước Lào thăm Việt Nam

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Trong thời gian ở thăm Việt Nam từ ngày 17 đến 19-7, Phó chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany sẽ dự lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phó chủ tịch nước Lào thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Bounthong Chitmany trong chuyến thăm Việt Nam năm 2019 trên cương vị phó thủ tướng Lào - Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Bounthong Chitmany trên cương vị phó chủ tịch nước Lào.

Chuyến đi diễn ra theo lời mời của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đúng vào năm Việt Nam và Lào kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 5-9-1962), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào (ngày 18-7-1977).

Dự kiến trong thời gian ở Việt Nam, Phó chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany sẽ dự lễ kỷ niệm các cột mốc 60 năm và 45 năm nêu trên, gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

"Có thể khẳng định, những thành tựu mà nước Lào chúng tôi đạt được cho đến hôm nay không thể thiếu sự giúp đỡ và hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam", ông Thongsavanh Phomvihane, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trả lời TTXVN trước thềm chuyến thăm của ông Bounthong Chitmany.

Ông khẳng định quan hệ đặc biệt Việt - Lào là do hai nước cùng chung tay xây dựng "bằng tấm lòng, bằng trái tim, trí tuệ và mồ hôi" của nhiều thế hệ, từ những năm đấu tranh chống kẻ thù chung đến giai đoạn hiện nay.

Bước vào năm 2022, Việt Nam và Lào đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, chuyến thăm các cấp. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 5 tháng đầu năm tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện Việt Nam đang có 214 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Lào, với tổng vốn đăng ký gần 5,4 tỉ USD, riêng 5 tháng đầu năm 2022 là 64,5 triệu USD, tăng hơn 4 lần so với cùng giai đoạn năm 2021.

Việt Nam đang là nước đứng thứ 3 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào ở Mỹ, nói về quan hệ vững chắc hai nước Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào ở Mỹ, nói về quan hệ vững chắc hai nước

TTO - Chiều 13-5 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ tại Washington D.C (Mỹ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên