17/05/2022 14:35 GMT+7

Việt - Lào đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư

TTXVN - MINH KHÔI
TTXVN - MINH KHÔI

TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng 17-5, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.

Việt - Lào đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Lào.

Thủ tướng Viphavanh chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, thắm tình hữu nghị mà lãnh đạo và nhân dân Lào anh em dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thủ tướng Phankham Viphavanh về những kết quả tích cực Chính phủ Lào đạt được thời gian qua trong ứng phó với dịch bệnh, duy trì ổn định chính trị - xã hội, bắt đầu mở cửa đất nước và đón khách du lịch quốc tế trở lại từ ngày 9-5 vừa qua.

Việt - Lào đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, thắm tình hữu nghị mà lãnh đạo và nhân dân Lào anh em dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Về phương hướng tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên cần phối hợp triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp nâng tầm hợp tác kinh tế thành một trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước, tương xứng với quan hệ đặc biệt Việt - Lào; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư trong trạng thái "bình thường mới".

Việt - Lào đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư - Ảnh 3.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua - Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Quốc hội hai nước nhất trí rằng hai bên cần tiếp tục quan tâm, có biện pháp hiệu quả giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, biên giới, giáo dục đào tạo... đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, cả trên kênh chính phủ và kênh nghị viện.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ăn sáng và trao đổi với Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt, Phó chủ tịch Quốc hội Sunthon Saynhachac.

Việt - Lào đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt, Phó chủ tịch Quốc hội Sunthon Saynhachac - Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt, Phó chủ tịch Quốc hội Sunthon Saynhachac đã trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có chương trình xây dựng luật trong kỳ họp sắp tới của hai Quốc hội, triển khai xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, cơ sở hạ tầng đường bộ…

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt, Phó chủ tịch Quốc hội Sunthon Saynhachac chúc chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thành công tốt đẹp, góp phần thiết thực phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào

TTO - Sáng 16-5, tại thủ đô Vientiane, Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, cùng một số nhà lãnh đạo khác.

TTXVN - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên