28/05/2025 20:15 GMT+7

Phó chánh thanh tra huyện kê không trung thực để cấp sổ đỏ: Gần 5 tháng vẫn chưa xử lý trách nhiệm

Dù có kết luận phó chánh Thanh tra huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) khai báo không trung thực để được cấp sổ đỏ trên đất ao chống hạn dùng chung từ đầu tháng 1-2025, nhưng đến nay huyện vẫn chưa xử lý trách nhiệm những người sai phạm.

Phó chánh thanh tra huyện kê không trung thực để cấp sổ đỏ: Gần 5 tháng vẫn chưa xử lý trách nhiệm - Ảnh 1.

Ao chống hạn dùng chung, thuộc đất Nhà nước quản lý, lại được cấp sổ đỏ cho vị phó chánh Thanh tra huyện Thuận Bắc - Ảnh: AN ANH

Ngày 28-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Minh Hùng - trưởng Phòng Nội vụ huyện Thuận Bắc - cho biết đến nay vẫn chưa xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc kê khai không trung thực, tham mưu sai, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sai cho vợ chồng ông Đoàn Quang Vinh - nguyên phó chánh Thanh tra huyện Thuận Bắc.

Ông Vinh từ tháng 3-2025 đã chuyển sang làm phó trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện này.

"Hiện còn vướng ao đất chưa trả lại hiện trạng, huyện đang chờ hoàn thành các bước liên quan sẽ tiến hành kiểm điểm" - ông Hùng nói.

Ông cũng cho biết huyện triển khai cho cá nhân làm kiểm điểm, sau đó sẽ thành lập hội đồng để xem xét hình thức kỷ luật sau.

Dân phát hiện cán bộ lấp ao, chiếm đất nhà nước

Trước đó, người dân thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc) gửi đơn tố cáo đến chính quyền địa phương về việc ao nước chống hạn do Nhà nước quản lý đã bị người thân ông Vinh san lấp. 

Theo người dân, ao nước này được dùng vào mục đích công cộng nhằm chống hạn và phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùa khô. Tuy nhiên từ tháng 4-2024 ao bị san lấp, gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. Do đó dân đã làm đơn tố cáo đến UBND huyện.

UBND huyện Thuận Bắc đã giải quyết đơn tố cáo nêu trên và vào ngày 6-1-2025 ra thông báo kết luận các nội dung tố cáo.

Thông báo nêu vào ngày 26-1-2015, UBND huyện Thuận Bắc có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Quang Vinh - phó chánh Thanh tra huyện và vợ là Đào Thị Thương - hiệu trưởng Trường mẫu giáo Công Hải (cùng huyện Thuận Bắc) tại xã Lợi Hải.

Tổng diện tích được cấp là 10.654m2, trong đó có 7.249m2 loại đất BHK (đất trồng cây hằng năm khác) và 3.405m2 loại đất MNC (đất mặt nước chuyên dùng - diện tích ao nước nói trên).

Theo UBND huyện Thuận Bắc, căn cứ Luật Đất đai 2013 và 2024 thì loại đất có ký hiệu MNC là đất mặt nước chuyên dùng không giao cho cá nhân, hộ gia đình, mà do tổ chức, cơ quan nhà nước quản lý.

"Căn cứ các quy định nêu trên, việc UBND huyện Thuận Bắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 10.654m2, trong đó có 3.405m2 đất MNC cho hộ ông Đoàn Quang Vinh và vợ là Đào Thị Thương là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013", thông báo nêu.

Ngoài ra qua đối chiếu với quy định của pháp luật về đất đai, việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên cũng không đúng theo quy định của pháp luật.

Khai báo không trung thực để được cấp sổ đỏ

Kết luận của UBND huyện Thuận Bắc cũng nêu rõ nội dung tố cáo ông Đoàn Quang Vinh - phó chánh Thanh tra huyện Thuận Bắc và vợ là bà Đào Thị Thương - hiệu trưởng Trường mẫu giáo Công Hải kê khai không trung thực trong việc cấp sổ đỏ, san lấp ao chống hạn gây biến động môi trường mặt nước, ảnh hưởng sinh kế của các hộ dân trong khu vực là đúng.

sổ đỏ - Ảnh 2.

Hiện ông Vinh chưa khôi phục để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu của ao chống hạn - Ảnh: AN ANH

Ông Vinh và vợ kê khai nguồn gốc sử dụng đất do cha mẹ ông khai phá năm 1990, sau đó cho vợ chồng ông vào năm 2000.

Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ thì diện tích 3.405m2 nói trên thuộc thửa đất số 313, tờ bản đồ địa chính số 46 xã Lợi Hải, ký hiệu loại đất Ao.k (đất ao) do UBND xã Lợi Hải quản lý.

Ngoài ra theo bản đồ 299 thành lập năm 1987, thửa đất nêu trên là một phần thửa đất số 94, tờ bản đồ số 7 cũng do UBND xã quản lý.

Qua xác minh, những người có đất lân cận xác định thửa đất số 313, tờ bản đồ địa chính số 46 xã Lợi Hải, diện tích 3.405m2 là loại đất MNC, trước đây là bầu nước tự nhiên có trước những năm 1990.

Đến năm 2005 khi hạn hán xảy ra nghiêm trọng trên địa bàn, UBND huyện đã cấp kinh phí cho UBND xã Lợi Hải để cải tạo thành ao chứa nước nhằm phục vụ nhu cầu chống hạn của nhân dân trong khu vực.

Phản ánh với Tuổi Trẻ Online, người dân địa phương cho biết hiện nay khu vực ao nước do gia đình ông Vinh san lấp vẫn chưa được khôi phục hiện trạng ban đầu. Việc này ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất lúa vụ hè thu của người dân trong vùng.

Ngoài ra, báo cáo của huyện chỉ thông báo sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đoàn Quang Vinh, còn việc xử lý trách nhiệm đối với ông và những người để xảy ra sai phạm chưa được công khai cho dân biết.

Dân bức xúc vì cán bộ huyện lấp ao chống hạn, chiếm làm của riêng - Ảnh 4.Xâm chiếm đất rừng Sóc Sơn: Kiểm lâm nói nhiều vụ, cán bộ huyện bảo ‘không hề có’

Dù Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết trên địa bàn huyện Sóc Sơn từ đầu năm 2023 đến nay có nhiều điểm san gạt và xây dựng trái phép, nhưng một vị lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn lại cho rằng không có san gạt vì huyện xử lý "rất rắn".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên