
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Bàu Bàng và Trừ Văn Thố chiều 24-9 - Ảnh: BÁ SƠN
Tham gia đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM còn có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của TP.HCM. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Bàu Bàng, Trừ Văn Thố lần lượt báo cáo nhiều nội dung thực hiện các chỉ tiêu tại địa bàn, các kiến nghị với cơ quan chức năng thành phố.
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu
Ông Nguyễn Hữu Luận - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng - cho biết vừa qua Bàu Bàng là một trong 29 xã của TP.HCM được tán thành chủ trương thành lập phường, hiện địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện đề án, hồ sơ thành lập phường.
Xã Bàu Bàng kiến nghị được hướng dẫn để thực hiện chỉ tiêu về đạt chuẩn nông thôn mới, kiến nghị được giảm tỉ lệ và hướng dẫn thực hiện đối với chỉ tiêu "dân số sử dụng nước sạch đạt 100%" do địa bàn có những yếu tố đặc thù về địa hình dân cư.
Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trừ Văn Thố báo cáo công tác chăm lo, giảm tỉ lệ hộ nghèo đạt kết quả tốt, địa bàn chỉ còn rất ít số hộ nghèo. Xã Trừ Văn Thố hiện có 4 khu công nghiệp đang và sẽ triển khai với diện tích lên tới trên 2.000ha…
Tại buổi làm việc, đại diện các xã cũng kiến nghị một số nội dung liên quan công tác cán bộ, về việc cho phép xã điều động nhân sự giữa các vị trí cho phù hợp (không làm tăng số lượng biên chế).

Ông Nguyễn Hữu Luận - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng, TP.HCM - nêu báo cáo, kiến nghị tại buổi làm việc - Ảnh: BÁ SƠN
Nâng cao đời sống của người dân
Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ghi nhận những nỗ lực của hai xã Bàu Bàng và Trừ Văn Thố, đồng thời yêu cầu Đảng ủy hai xã phân tích sâu những điểm nghẽn, những chỉ tiêu chưa đạt, kịp thời có giải pháp giải quyết triệt để. Trong đó phát huy vai trò người đứng đầu.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP và các sở hướng dẫn, phối hợp để hai xã thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó với xã Bàu Bàng cần chuẩn bị chu đáo đề án, hồ sơ thành lập phường để bảo vệ đề án với các cơ quan Trung ương khi về kiểm tra.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh việc chuyển xã thành phường phải gắn với nâng cao chất lượng quản lý, đồng thời cũng là nâng cao đời sống của người dân. Để trở thành phường thì các xã phải đạt các tiêu chuẩn về nông thôn mới, về đô thị, nước sạch, giảm tỉ lệ hộ nghèo…
Các xã cần chủ động thực hiện nhiệm vụ; chủ động theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố để tháo gỡ các vướng mắc, không chờ đợi. Đặc biệt từ nay tới cuối năm cần tăng tốc trong triển khai giải ngân đầu tư công, khám sức khỏe toàn dân, lên kế hoạch chăm lo cho người dân dịp Tết Nguyên đán…

Ông Lưu Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã Trừ Văn Thố, TP.HCM - báo cáo với đoàn công tác - Ảnh: BÁ SƠN
Bàu Bàng phải chủ động thực hiện thủ tục pháp lý liên quan khu đất 21ha
Để đầu tư các công trình công cộng như Trường THCS Bàu Bàng, Trường mầm non Lai Uyên, trạm y tế, công viên văn hóa, xây dựng khu tái định cư…, UBND xã Bàu Bàng kiến nghị được giao khu đất trên địa bàn phường rộng hơn 21ha (là khu đất được Nhà nước thu hồi từ một doanh nghiệp).
Trả lời kiến nghị này của xã Bàu Bàng, các sở, ngành tham dự cuộc họp cho biết khu đất 21ha hiện giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý.
Đại diện các đơn vị ủng hộ giao đất khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền để xã Bàu Bàng triển khai các công trình công cộng, tái định cư. Tuy nhiên theo quy định thì đối với các dự án dự kiến được triển khai trên khu đất này, xã phải chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông yêu cầu cơ quan chức năng của xã phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan quy hoạch, đăng ký vốn, phê duyệt đầu tư… để làm cơ sở để giao đất, triển khai dự án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận