
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG
Sáng 25-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị lần 3, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác phối hợp với đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI và Hội thẩm nhân dân TAND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Công Vinh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XVI.
Tại hội nghị, các đại biểu được xem video tổng kết các kết quả nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.
Trong đó, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đăng ký, triển khai 331 công trình, phần việc.
Bao gồm 109 công trình thuộc nhóm lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị, 105 công trình lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, 117 công trình lĩnh vực tuyên truyền, phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM và tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu xem video tổng kết các kết quả nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2026 - Ảnh: KỲ PHONG
Hội nghị cũng được nghe Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 6 tháng đầu năm 2026 - Ảnh: KỲ PHONG
Tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn cũng thông tin về công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM với đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI và Hội thẩm nhân dân TAND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

GS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - trao đổi tại hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - nhìn nhận trong thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại TP.HCM đã quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo "Dân là gốc" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng thời bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mọi thành quả phát triển đảm bảo mục tiêu cao nhất phục vụ nhân dân và lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng phát triển".
Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, ông Lộc đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt xuyên suốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó xem nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực, làm căn cứ triển khai mọi mục tiêu công tác.
Đồng thời đổi mới tư duy từ vận động tuyên truyền sang chủ động tham gia có trách nhiệm vì mục tiêu chung xây dựng và phát triển TP.HCM, tăng trưởng 2 con số, thực hiện 4 nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao phó.
Tiếp tục rà soát phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả 331 công trình, phần việc đã được đăng ký chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), và hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).
Tập trung triển khai hiệu quả "Tháng nghe dân nói" gắn với tích hợp, liên thông, lồng ghép các diễn đàn của nhân dân, đa dạng hóa các hình thức góp ý, hiến kế. Gắn bó chặt chẽ với đại biểu của các cơ quan dân cử trong việc thực hiện giám sát và phản biện kiến nghị của nhân dân.
Tập trung xây dựng hệ sinh thái số của Mặt trận, triển khai các bản đồ số, ứng dụng an sinh xã hội số TP.HCM. Từng bước hình thành kênh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giám sát.
Tập trung triển khai mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động chuyển từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống nhân dân tại các khu dân cư.
Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thành Trung nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: KỲ PHONG
Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã công bố quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM - vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2020 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với đó, công bố quyết định tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cũng tặng bằng khen cho 3 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa" của TP.HCM.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: KỲ PHONG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận