Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Phim về vụ khủng bố ở Benghazi khiến bà Clinton đau đầu
TTO - Vụ khủng bố Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya năm 2012 đã xuất hiện trong phim Hollywood do Michael Bay đạo diễn.
![]() |
Bộ phim 13 hours: The secret soldiers of Benghazi với những màn cháy nổ và hành động hoành tráng - Ảnh: IMDB |
Theo AFP, bộ phim hành động 13 hours: The secret soldiers of Benghazi (13 giờ: Những chiến binh bí mật của Benghazi) kể lại vụ tấn công tháng 9-2012 khiến bốn người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens.
Các nhân vật chính là sáu cựu đặc nhiệm do Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) thuê để bảo vệ an ninh các cơ sở bí mật của tổ chức này tại thành phố Benghazi. Bộ phim thể hiện lại cuộc chiến anh dũng của họ trong đêm với những cảnh cháy nổ mang thương hiệu của đạo diễn Michael Bay.
Nội dung của phim phóng đại rằng bất chấp những lời kêu cứu, nhóm cựu đặc nhiệm ở Benghazi không hề nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ Washington hay Bộ Quốc phòng Mỹ.
Giới phê bình nhận định dù phim không hề nhắc đến bà Clinton, khi đó đang giữ chức ngoại trưởng Mỹ, hay Tổng thống Barack Obama, nhưng chỉ trích bộ máy quan liêu trì trệ, yếu kém.
Trong phim, quân đội Mỹ thậm chí không thể triển khai máy bay chiến đấu F-16 đến Benghazi để thị uy. Nhưng trên thực tế, điều tra của Quốc hội Mỹ cho thấy Mỹ không có máy bay hoặc lực lượng bộ binh gàn Benghazi để tới hỗ trợ các cựu đặc nhiệm.
Tuy nhiên các nghị sỹ Cộng hòa vẫn lớn tiếng chỉ trích bà Clinton và chính quyền ông Obama là không nỗ lực bảo vệ cơ quan ngoại giao ở Benghazi, một thành phố có nhiều biến động. Và phe cánh hữu ở Mỹ đều đồng loạt ca ngợi bộ phim của Michael Bay.
![]() |
Cảnh trong 13 hours: The secret soldiers of Benghazi |
Mới đây hãng Fox News phát sóng một chương trình đặc biệt về phim 13 hours: The secret soldiers of Benghazi. Người dẫn chương trình Megyn Kelly khẳng định bộ phim cho thấy chính quyền Tổng thống Obama, đặc biệt là Bộ Ngoại giao của bà Clinton, không hề nỗ lực giúp đỡ các cựu binh tại Benghazi.
Các nhà sản xuất 13 hours: The secret soldiers of Benghazi tuyên bố “không có ý đồ chính trị”, mà chỉ muốn tuyên dương "chủ nghĩa anh hùng". Tuy nhiên nhiều chính trị gia Cộng hòa khẳng định bộ phim cho thấy bà Clinton phải chịu trách nhiệm với tấn thảm kịch này.
AFP dẫn lời giáo sư chính trị Timothy Hagle nhận định bộ phim được trình chiếu ở thời điểm mùa bầu cử tổng thống Mỹ chuẩn bị bắt đầu có thể ảnh hưởng đến uy tín của bà Clinton, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ.
“Phim có thể khiến nhiều cử tri ngần ngại, không muốn bỏ phiếu cho bà Clinton” - giáo sư Hagle dự báo. Cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày 1-2 ở bang Iowa.
![]() |
13 hours: The secret soldiers of Benghazi |
*Xem trailer phim:
-
TTO - Từ hôm nay (21-5) đến 24-5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Do đó, hai trận chung kết bóng đá nam, nữ SEA Games 31 có thể diễn ra trong mưa.
-
TTO - Một ngày trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, vé trên thị trường chợ đen bị đẩy lên cao chưa từng có, đến 15-20 triệu đồng/đôi.
-
TTO - Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đang thu thập các chứng cứ liên quan tới việc người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật.
-
TTO - Hai tổ chức quần vợt chuyên nghiệp ATP và WTA vừa ra quyết định không tính điểm xếp hạng cho các tay vợt dự giải Wimbledon với lý do ban tổ chức giải này cấm các tay vợt Nga và Belarus.
-
TTO - Nga tuyên bố đã "giải phóng" được khu vực nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine); Anh thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ để Phần Lan, Thụy Điển vào NATO; Ông Trump nộp phạt 110.000 USD; Chứng khoán tăng trở lại... là những tin tức thế giới đáng chú ý.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận