
Dreams of Violets không sử dụng diễn viên hay bối cảnh thật, từ hình ảnh nền, nhân vật, dựng phim đến âm thanh và ánh sáng đều do AI tạo ra - Ảnh: Ash Koosha
Theo Forbes Japan, ngày 10-6, một bộ phim được sản xuất hoàn toàn bằng AI công chiếu tại Liên hoan phim Tribeca 2026, một trong những sự kiện danh giá nhất Bắc Mỹ.
Không phải màn trình diễn công nghệ hay dự án thử nghiệm, phim được chiếu như một tác phẩm điện ảnh thông thường, tạo nên làn sóng tranh luận lớn không chỉ ở Hollywood mà trên toàn ngành công nghiệp điện ảnh.
Tác phẩm mang tên Dreams of Violets là phim dài 75 phút kể về cuộc đàn áp phong trào dân chủ tại Iran năm 2026, dẫn đến việc 5 người tham gia biểu tình bị xử tử, được thuật lại qua góc nhìn của một cậu bé.

Đây có thể trở thành dấu mốc lịch sử khi là trường hợp đầu tiên một liên hoan phim lớn xét duyệt và trình chiếu một phim dài được tạo bằng AI như một tác phẩm điện ảnh chính thức - Ảnh: Ash Koosha
Phim AI tái hiện bi kịch tại Iran
Đạo diễn kiêm nhà sản xuất của Dreams of Violets là hai anh em Ash Koosha và Pooya Koosha, những người đã rời khỏi Iran vào năm 2009 và sống lưu vong tại Anh và Mỹ.
Họ cũng là đồng sáng lập các công ty công nghệ AI và điện toán đám mây Claigrid và Fountain 0. Riêng Ash Koosha còn được biết đến như một nghệ sĩ nhạc điện tử, từ sớm đã tham gia nghiên cứu các công cụ sáng tạo và sản xuất âm nhạc bằng AI.
Bên cạnh những lời khen dành cho cách tiếp cận sáng tạo mới, bộ phim cũng vấp phải chỉ trích khi bị cho là công cụ quảng bá cho công nghệ AI do chính hai anh em phát triển.
Tuy nhiên, họ giải thích rằng việc quay phim trực tiếp tại Iran gần như không thể thực hiện do các vấn đề an ninh, khó bảo vệ an toàn cho diễn viên và ê kíp, đồng thời gần như không thể huy động vốn sản xuất. Vì vậy, AI trở thành lựa chọn khả thi duy nhất.

Những thước phim chân thật trong Dreams of Violets - Ảnh: Ash Koosha
Gây sốc với kinh phí chỉ 2.000 USD
Điều khiến ngành điện ảnh kinh ngạc hơn cả là chi phí sản xuất của bộ phim chỉ khoảng 2.000 USD.
Trong điều kiện thông thường, khoản kinh phí này thậm chí còn khó đủ để thực hiện một phim ngắn dài vài phút. Thế nhưng Dreams of Violets có thời lượng lên tới 75 phút.
Sau khi xem trailer và các đoạn phim quảng bá, nhiều nhà phê bình nhận định tác phẩm vẫn chưa đạt tới mức hoàn toàn giống phim quay thật.
Tuy vậy, họ đánh giá cao khả năng tái hiện biểu cảm nhân vật, hội thoại, ánh sáng mang tính điện ảnh, hiệu ứng độ sâu trường ảnh nông cũng như hình ảnh đường phố Iran chân thực đến mức khó phân biệt với cảnh quay thực tế.
Điều khiến giới chuyên môn lo ngại không chỉ nằm ở chất lượng nghệ thuật của phim. Sự xuất hiện của AI tạo sinh đang làm lung lay những tiền đề vốn được xem là bất biến của ngành điện ảnh - một lĩnh vực từ hơn 100 năm qua luôn dựa trên đội ngũ nhân sự chuyên môn đông đảo cùng nguồn kinh phí khổng lồ.
Trailer Dreams of Violets
Trong khi hoạt hình, trò chơi điện tử hay âm nhạc từng xuất hiện nhiều dự án thành công với ngân sách thấp. Việc một bộ phim đủ tiêu chuẩn tham gia liên hoan phim lớn được thực hiện với chi phí rẻ đến khó tin như vậy đang được xem là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh có thể bước vào một giai đoạn thay đổi sâu sắc.
Vậy tại sao Liên hoan phim Tribeca lại quyết định đưa Dreams of Violets vào danh sách phim trình chiếu chính thức?
Liên hoan phim này được thành lập năm 2002 bởi nam diễn viên Robert De Niro cùng các cộng sự.
Ngay từ khi ra đời, liên hoan phim này nhận được sự ủng hộ của nhiều tên tuổi lớn như George Lucas và Martin Scorsese, đồng thời nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện điện ảnh có tầm ảnh hưởng tại Bắc Mỹ.
Tribeca theo đuổi định hướng khám phá những hình thức kể chuyện mới. Bên cạnh phim điện ảnh, liên hoan còn dành không gian cho các tác phẩm truyền hình, podcast, nội dung nhập vai và các công nghệ sáng tạo liên quan đến AI.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận