14/12/2011 10:53 GMT+7

Philippines ra tay với các đồng minh cựu tổng thống Arroyo

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Cảnh sát Philippines đã bắt giữ cựu chủ tịch ủy ban bầu cử, ông Benjamin Abalos, vào ngày 13-12 với cáo buộc ông tiếp tay cho các vụ gian lận bầu cử của cựu tổng thống Gloria Macapagal Arroyo.

Cựu tổng thống Philippines bị chặn lên máy bayCựu tổng thống Philippines có thể bị truy tố tội tham nhũngCựu tổng thống Philippines Arroyo bị bắt

XSbCIJmn.jpgPhóng to
Cựu chủ tịch ủy ban bầu cử, ông Benjamin Abalos ra khỏi một tòa án địa phương sau khi đầu thú - Ảnh: AP

Theo trang Inquirer, thẩm phán tòa sơ thẩm tại thành phố Pasay đã ra lệnh bắt ông Abalos sau khi có những bằng chứng chống lại ông. Khi biết được thông tin này, ông Abalos, 77 tuổi, đã tự ra trình diện tại tòa án địa phương ở thành phố Pasay.

Báo PhilStar dẫn lời ông rằng việc ra trình diện nhằm chứng minh bản thân vô tội trước những cáo buộc ông dính líu đến vụ gian lận bầu cử năm 2007. Phát biểu trước đám đông khoảng 500 người ủng hộ tụ tập bên ngoài, ông Abalos khẳng định “Tôi sẽ trở lại”. Ông Abalos sẽ ra phiên tòa điều trần vào ngày thứ sáu tới.

Sau đó ông được chuyển về giam giữ tại trụ sở chính của cảnh sát khu vực miền nam tại thành phố Taguig. Tại đây, cảnh sát đã chụp hình chân dung và lấy dấu vân tay của ông Abalos. Một số người bị bắt trong cáo buộc này gồm chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh Nam Cotabato, cựu thanh tra bầu cử tỉnh Bắc Cotabato và một cựu tình báo của quân đội Philippines.

v3jSgVO7.jpgPhóng to
Chánh án tòa tối cao Philippines, ông Renato Corona - Ảnh: AFP

Báo PhilStar dẫn lời thân nhân của ông Abalos khi đến thăm vào khoảng 23g đêm 13-12 cho biết nơi giam giữ là một căn phòng nhỏ, dơ và không có cửa sổ. Cảnh sát cho biết kể từ ngày hôm nay 14-12, ông Abalos sẽ được quyền tiếp khách mỗi ngày hai lần.

Trong một diễn biến khác, chánh án tòa án tối cao Philippines, ông Renato Corona đã bị hạ viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết xét xử ông vào đầu tuần này. Các thủ tục tố tụng sẽ được chuyển đến thượng viện. Ông Corona sẽ phải điều trần trước thượng viện và nếu bị luận tội thì ông phải từ chức.

Cuộc bỏ phiếu tại hạ viện đã được thông qua với tỉ lệ đa số là 188 phiếu thuận trên tổng số hơn 280 nghị sĩ. Tổng thống Benigno Aquino ngày 13-12 đã hoan nghênh quyết định luận tội ông Corona.

AFP cho biết quyết định luận tội được đưa ra trước cáo buộc ông Corona “phản bội lòng tin nhân dân” khi ban hành những quyết định có lợi cho bà Arroyo, trong đó có dỡ bỏ lệnh cấm đi ra nước ngoài với nữ cựu tổng thống.

Ông Corona được bà Arroyo bổ nhiệm vào vị trí chánh án tòa tối cao ít lâu trước khi từ chức vào giữa năm ngoái. Ngoài ra, ông còn bị tố cáo tham nhũng cá nhân và bòn rút tiền từ các quỹ tư pháp.

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên