05/07/2024 17:29 GMT+7

Philippines khước từ đề nghị giúp đỡ của Mỹ ở Biển Đông

Một quan chức cấp cao của quân đội Philippines vừa tiết lộ nước này đã từ chối những lời đề nghị giúp đỡ của Mỹ ở Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng ở khu vực.

Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông - Ảnh: REUTERS

Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines Romeo Brawner cho biết nước này đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ các hoạt động ở Biển Đông từ phía Mỹ. 

Tuyên bố của ông Brawner được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông trong thời gian gần đây, đáng chú ý là quanh bãi Cỏ Mây, với các vụ va chạm giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines. 

Nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bãi Cỏ Mây cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 1.000km.

“Họ (Mỹ) đã đề nghị giúp đỡ và hỏi xem liệu họ có thể giúp đỡ chúng tôi bằng cách nào. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sử dụng mọi phương án khả thi để giải quyết tình hình trước khi chấp nhận yêu cầu giúp đỡ”, ông Brawner cho biết.

Một số nhà quan sát Mỹ, trong đó có cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Matt Pottinger, đã kêu gọi hải quân Mỹ hỗ trợ trực tiếp cho các nhiệm vụ tiếp tế của quân đội Philippines.

Phản hồi động thái của các nhà quan sát Mỹ, Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano cho biết đây là hoạt động tự vệ của Philippines và không có lý do gì để Mỹ can thiệp.

“Đây là lợi ích quốc gia hợp pháp của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không thấy có lý do gì để họ (Mỹ) can thiệp vào vấn đề này”, ông Ano trả lời Hãng tin Reuters.

Ngoài ra, theo Reuters, Manila và Washington có Hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines (MDT) được ký năm 1951. Reuters nhận định hiệp ước này có thể được kích hoạt để Washington hành động trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào lực lượng, tàu thuyền hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông.

Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Ano cũng chính là người đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan hồi tháng trước về những lo ngại chung trước “các hành động nguy hiểm và làm leo thang tình hình khu vực” của Trung Quốc. Thế nhưng ông Ano khẳng định MDT “còn lâu mới được áp dụng”.

Thời gian qua, Philippines thường xuyên tố cáo các tàu hải cảnh Trung Quốc quấy rối, ngăn chặn, thực hiện các hành động nguy hiểm như phun vòi rồng vào các tàu đang làm nhiệm vụ tiếp tế của Philippines ở Biển Đông, đặc biệt là khu vực xung quanh hai bãi cạn Scarborough và bãi Cỏ Mây.

Tuy nhiên, trong một số vụ, Trung Quốc cho rằng tàu Philippines hành động không chuyên nghiệp. Chẳng hạn, hôm 17-6, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc một tàu tiếp tế Philippines đã xâm nhập "trái phép" vào vùng biển gần bãi Cỏ Mây, và rằng lực lượng này đã thực hiện "biện pháp kiểm soát theo luật" với tàu Philippines.

Philippines tuyên bố với Trung Quốc: Sẽ Philippines tuyên bố với Trung Quốc: Sẽ 'không ngừng nghỉ' bảo vệ lợi ích ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định với Trung Quốc rằng nước này sẽ không ngừng nghỉ trong việc bảo vệ lợi ích và duy trì chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên