31/10/2020 10:23 GMT+7

Phi Nhung hát Chị đi tìm em gây quỹ ủng hộ miền Trung, khán giả nghẹn ngào

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Phi Nhung khiến khán giả không cầm được nước mắt khi thể hiện ca khúc ‘Chị đi tìm em’ (Vũ Quốc Việt). Còn Dương Triệu Vũ cũng khiến cả khán phòng lặng đi qua bài hát ‘Chị ơi’ (Hoàng Nhã) trong đêm nhạc gây quỹ ủng hộ miền Trung và công nhân.

Xúc động ca khúc ‘Chị đi tìm em’ qua tiếng hát ca sĩ Phi Nhung - Video: PHƯƠNG NAM

Tối 30-10, Cung văn hóa Lao động TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật Vòng tay yêu thương lần thứ 12 với chủ đề Bài Tango cho em, nhằm gây quỹ giúp đỡ công nhân khó khăn, công nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Đặc biệt hơn, chương trình năm nay còn chia sẻ với đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Ông Lê Hồng Triều, giám đốc Cung văn hóa Lao động TP.HCM, cho biết chương trình Vòng tay yêu thương luôn được sự đồng hành của giới văn nghệ sĩ mang đến món ăn tinh thần cho mọi người, đồng thời giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề Bài tango cho em, chương trình Vòng tay yêu thương lần này ngoài mang đến những ca khúc tự tình quê hương, bolero hay những bài ca đi cùng năm tháng, khán giả còn thưởng thức những màn trình diễn khiêu vũ đặc sắc đến từ các vũ công, vũ sư của câu lạc bộ Tango Sài Gòn.

Giai điệu vui tươi, nhộn nhịp, ca từ lãng mạn, Bài tango cho em của nhạc sĩ Lam Phương, qua phần thể hiện của ca sĩ Hoài Nam đã mở đầu cho đêm nhạc ý nghĩa. Ca khúc khiến cho bao buồn phiền, ưu tư như tan biến.

Phi Nhung hát Chị đi tìm em gây quỹ ủng hộ miền Trung, khán giả nghẹn ngào - Ảnh 2.

Ca sĩ Hoài Nam thể hiện ‘Bài tango cho em’ và ‘Anh còn nợ em’ mở đầu cho đêm nhạc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phi Nhung hát Chị đi tìm em gây quỹ ủng hộ miền Trung, khán giả nghẹn ngào - Ảnh 3.

Hiền Thục ‘cháy’ hết mình với 3 ca khúc liên tục - Ảnh: DUYÊN PHAN

Gần đây, ca sĩ Hiền Thục góp mặt nhiều trong các đêm nhạc gây quỹ giúp đồng bào bị bão lũ, cho thấy tấm lòng của cô dành cho đồng bào miền Trung.

Lần này, Hiền Thục gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ qua những giai điệu mang nhiều tâm trạng qua ba ca khúc liên tục Mùa thu lá bay (lời Việt Nam Lộc), Giáng ngọc (Ngô Thụy Miên) và Tình là sợi tơ (Anh Bằng).

Ca sĩ Dương Triệu Vũ khuấy động không khí bằng ca khúc sôi động 60 năm cuộc đời cùng liên khúc 4 bài hát khiến khán giả phải nhúng nhảy theo. Tuy nhiên, anh cũng khiến khán giả lặng người qua ca khúc Chị ơi (Hoàng Nhã) nói lên sự mất mát đi người thân yêu không thể diễn tả bằng lời.

Chị đi tìm em (Vũ Quốc Việt) cũng là một bài hát có nội dung nói về sự đau thương, mất mát do thiên tai gây ra. Ca sĩ Phi Nhung đã thể hiện đong đầy cảm xúc, khiến khán giả không khỏi sụt sùi nước mắt khi mà miền Trung ruột thịt đang gánh chịu mất mát quá lớn do bão lũ.

Phi Nhung còn song ca cùng con nuôi là ca sĩ Hồ Văn Cường hai ca khúc diễn tả câu chuyện của những người con xa xứ đi tìm khát vọng cuộc đời qua Bỏ quê (Sơn Hạ), để rồi một ngày nào đó trở lại qua nhạc phẩm Mẹ ơi mai con về (Hoàng Nhất).

Phi Nhung hát Chị đi tìm em gây quỹ ủng hộ miền Trung, khán giả nghẹn ngào - Ảnh 4.

Màn kết hợp ngọt ngào, đầy sâu lắng của Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phi Nhung hát Chị đi tìm em gây quỹ ủng hộ miền Trung, khán giả nghẹn ngào - Ảnh 5.

Dương Triệu Vũ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đặc biệt, khán giả được thưởng thức các với các điệu tango valse, tango milonga cùng với sự biến hóa đặc sắc của vũ điệu độc đáo này qua phần thể hiện của nghệ sĩ Martin đến từ đất nước Argentina và các nghệ sĩ của câu lạc bộ Tango Sài Gòn qua tiết mục Nhạc kịch tango.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ như: Ngọc Các, quán quân Tiếng hát Vàng Sol 2020; ca sĩ Duy Zino... Qua 12 lần tổ chức, chương trình Vòng tay yêu thương đã mang đến món ăn tinh thần phong phú cho khán giả, đồng thời giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua khốn khó.

Phi Nhung hát Chị đi tìm em gây quỹ ủng hộ miền Trung, khán giả nghẹn ngào - Ảnh 6.

Ngọc Các, quán quân Tiếng hát Vàng Sol 2020, thể hiện ngọt ngào nhạc phẩm ‘Nỗi buồn mẹ tôi’ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phi Nhung hát Chị đi tìm em gây quỹ ủng hộ miền Trung, khán giả nghẹn ngào - Ảnh 7.

Các vũ công, vũ sư mang đến cho đêm nhạc thêm nhiều màu sắc - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phi Nhung hát Chị đi tìm em gây quỹ ủng hộ miền Trung, khán giả nghẹn ngào - Ảnh 8.

Sức quyến rũ, cuốn hút của tango khiến khán giả không rời mắt - Ảnh: DUYÊN PHAN

lu oi 1

Phương Mỹ Chi hát 'Quê em mùa nước lũ' đầy xúc động - Ảnh: NHẬT THỊNH

Đêm nhạc ‘Lũ ơi chào mi’ quyên hơn 2,6 tỉ đồng xây nhà chống lũ

Tối 30-10, đêm nhạc "Lũ ơi chào mi" do Sống Foundation và Nhà Chống Lũ tổ chức, gây quỹ được 2,6 tỉ đồng giúp xây dựng khoảng 36 nhà chống lũ giai đoạn 2020-2025 cho vùng thiên tai.

Chương trình gồm 2 dự án: Nhà an toàn thiết kế các mô hình nhà ứng phó với thiên tai và Làng hạnh phúc hỗ trợ dân cư hình thành những ngôi làng an toàn, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa.

Đêm nhạc "Lũ ơi chào mi" quy tụ hơn 20 nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Quyên, Hiền Thục, Đức Tuấn, Phương Mỹ Chi, Mỹ Linh, Quang Linh, Phi Nhung, Thu Phương, Phạm Quỳnh Anh, Orange, nhạc sĩ Đức Huy, Phạm Anh Khoa...

Đặc biệt, tác phẩm "Vượt qua sóng lớn" của Lê Văn Hòa và bức tranh "Lay ơn, Huệ tây và hoa đậu biết trước gió" của họa sĩ Lê Kinh Tài được đấu giá thành công với giá lần lượt 4.500 USD (104 triệu đồng) và 9.000 USD (208 triệu đồng).

lu oi 7

Tranh của họa sĩ Lê Kinh Tài được đấu giá 9.000 USD - Ảnh: NHẬT THỊNH

Nhà Chống Lũ là dự án hỗ trợ người dân nghèo xây dựng nhà an toàn, ứng phó thiên tai. Nhà Chống Lũ hướng đến giải pháp an toàn mang tính phòng tránh cao, giúp người dân có nhà an toàn, an cư lạc nghiệp, không lo lắng khi mỗi mùa bão lũ tràn về.

Bà Jang Kiều, nhà sáng lập Nhà Chống Lũ, phát biểu: "Bảy năm qua, Nhà Chống Lũ với sự chung tay của cộng đồng đã hoàn thiện 795 căn nhà và đang tiếp tục xây dựng 125 căn nhà ở Làng hạnh phúc thuộc Bắc Trà My và Nam Trà My.

Nhà Chống Lũ cũng đang hoàn thiện tất cả các mô hình của mình để chuẩn hóa, phát triển nhiều hơn nữa cho dự án. Đến nay, các kiến trúc sư và chuyên gia của Nhà Chống Lũ đã làm được 10 mô hình nhà an toàn cho khắp các vùng ở Việt Nam".

THÙY DUNG

Nghệ sĩ làm các đêm nhạc quyên hàng chục tỉ gửi đến miền Trung Nghệ sĩ làm các đêm nhạc quyên hàng chục tỉ gửi đến miền Trung

TTO - Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ, đông đảo giới nghệ sĩ ở cả hai miền Nam - Bắc tiếp tục tổ chức các chương trình ca nhạc để gây quỹ giúp đỡ người dân miền Trung.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên