31/10/2018 17:39 GMT+7

Phê duyệt cưỡng chế công trình sai phạm tại Sóc Sơn

VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

TTO - UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã phê duyệt kế hoạch cưỡng chế 18 công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Đây là 18 công trình vi phạm trên đất rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Trước đó, ngày 25-10, chủ tịch xã này đã bị tạm đình chỉ công tác điều hành để tập trung giải quyết các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thành tra xây dựng huyện Sóc Sơn đề nghị lãnh đạo xã Minh Phú đốc thúc chủ các công trình vi phạm tự tháo dỡ. Đến hết tháng 11-2018, công trình nào chưa tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế.

Một lãnh đạo xã Minh Phú cho hay hiện tại đã có 3 công trình vi phạm đang tự nguyện phá dỡ. Các công trình khác UBND xã tiếp tục vận động chủ công trình tự phá dỡ xong trong tháng 11.

Ngày 30-10, trong buổi giao ban công tác UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm đối với các công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn và chính quyền huyện Sóc Sơn phải tổ chức cưỡng chế vi phạm.

Sóc Sơn tạm đình chỉ chủ tịch xã có hàng loạt "biệt phủ" giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn tạm đình chỉ chủ tịch xã có hàng loạt 'biệt phủ' giữa rừng phòng hộ

TTO - Ngày 26-10, lãnh đạo huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân - chủ tịch UBND xã Minh Phú. Đây là một trong hai xã của huyện Sóc Sơn có nhiều "biệt phủ" mọc trên đất rừng phòng hộ.

VŨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên