17/10/2018 20:55 GMT+7

Hàng loạt dự án mọc lên giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Hàng loạt biệt thự, khu sinh thái nghỉ dưỡng, công trình xây dựng mọc lên ngay giữa khu rừng phòng hộ thuộc 2 xã Minh Phú, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn,TP Hà Nội.

Hàng loạt dự án mọc lên giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 1.

Việt phủ Thành Chương là một trong nhiều công trình được cho là sai phạm nhiều năm qua chưa được xử lý - Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí và thôn Lâm Trường Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), hoạt động xây dựng trái phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ diễn ra ở nhiều khu vực. Tình trạng xẻ núi, lấn hồ để xây dựng trái phép biệt thự, khu nghỉ dưỡng hoành tráng… đã biến nơi này thành đại công trường.

Tại hồ Đồng Đò (thuộc thôn Minh Tân, xã Minh Trí), rất nhiều công trình xây dựng quy mô lớn mặc dù toàn bộ diện tích khu vực này nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ. Dọc con đường sát hồ Đồng Đò, san sát những biệt thự, căn hộ hiện đại đang dần được hình thành. Nhiều biệt thự có diện tích vài ha nằm ôm vào sườn núi hoặc mọc lên giữa lòng hồ.

Một người dân ở thôn Minh Tân, xã Minh Phú cho biết: "Khu vực này hầu hết hiện nay đã bán cho những đại gia ở Hà Nội, họ mua, gom đất thành những mảnh đất rộng vài ha. Sau đó họ xây dựng khắp xung quanh hồ, thậm chí giữa hồ họ cũng xây những biệt thự, khu nghỉ dưỡng".

Mới đây, UBND Hà Nội đã yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, UBND xã Minh Trí có biện pháp ngăn chặn, đình chỉ tuyệt đối các công trình đang thi công vi phạm, không để xảy ra sai phạm mới. Tuy nhiên, ngày 17-10, các công nhân vẫn tiếp tục xây dựng công trình biệt thự khuôn viên của dự án.

Còn tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, rất nhiều công trình biệt thự, khu sinh thái cũng đang sai phạm xâm chiếm đất rừng phòng hộ.

Cách Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chừng 2km, đi sâu vào bên trong là những 'thiên đường nghỉ dưỡng' kết hợp sinh thái ngang nhiên mọc lên giữa đất rừng phòng hộ.

Ông Đỗ Minh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn) cho biết tại xã Minh Trí hiện có 27 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong đó có 22 công trình nằm trong diện tích quy hoạch rừng phòng hộ. Xã Minh Phú có 18 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất rừng phòng hộ (do Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội quản lý) đều nằm tại thôn Lâm Trường.

Đối với nhà của ca sĩ Mỹ Linh và Việt phủ Thành Chương ông Tuấn cho biết 2 công trình nằm trong danh sách các công trình vi phạm trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về đất rừng Sóc Sơn giai đoạn 2006-2008.

Hàng loạt dự án mọc lên giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 2.

Ghi nhận ngày 17-10, các hoạt động như bán vé và khách ra vào thăm quan trong Việt phủ vẫn diễn ra bình thường- Ảnh: NAM TRẦN

Hàng loạt dự án mọc lên giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 3.

Biệt thự, hàng rào và nhiều công trình xây dựng đồ sộ mọc lên giữa khu vực phòng hộ huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Hàng loạt dự án mọc lên giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 4.

Ngay cả hồ Đồng Đò ở thời điểm hiện tại cũng đã bị lấn chiếm nghiêm trọng để xây dựng nhà hàng, khuôn viên nghỉ dưỡng - Ảnh: NAM TRẦN

Hàng loạt dự án mọc lên giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 5.

Một căn nhà được thiết kế hiện đại cũng mọc lên giữa khu vực rừng phòng hộ xã Minh Trí, Sóc Sơn - Ảnh: NAM TRẦN

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên