01/10/2015 06:52 GMT+7

​Phe đối lập Syria: Nga không kích khiến 36 dân thường thiệt mạng

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Người đứng đầu nhóm đối lập Syria hôm 30-9 cho biết một cuộc không kích của Nga tại Syria đã khiến ít nhất 36 dân thường thiệt mạng, theo AFP.

Người đứng đầu Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Khaled Khoja phát biểu tại New York - Ảnh: Reuters

Khaled Khoja, người đứng đầu nhóm Liên minh Dân tộc Syria (SNC) (do phương Tây hậu thuẫn) cho biết có 5 trẻ em trong tổng số 36 người thiệt mạng tại tỉnh miền Trung Homs sau cuộc không kích của Nga.

“Toàn bộ những người thương vong đều là dân thường” - Khoja phát biểu khi được phỏng vấn ở New York bên lề cuộc họp tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

“Rõ ràng là việc can thiệp của Nga là nhằm ủng hộ chính quyền và việc giết chóc tại Syria. Điều này sẽ tạo thêm không khí hỗn loạn tại đây” - ông Khoja nói.

Khoja cảnh báo việc can thiệp này sẽ kích động một “cuộc chiến giải phóng” chống Nga và Iran, hai thế lực hỗ trợ cho chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo Khoja, Nga đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích tại Syria và ông này đang chờ thêm thông tin từ các khu vực khác.

Kể từ khi kết thúc việc chiếm đóng Afghanistan hồi năm 1989, việc Nga không kích 3 tỉnh Syria đánh dấu sự can thiệp quân sự đầu tiên của Matxcơva ngoài Liên Bang Xô Viết cũ.

Matxcơva giải thích các cuộc không kích trên nhắm vào các phần tử “khủng bố” ở Syria, nơi đang bị IS hoành hành.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên