29/01/2016 19:08 GMT+7

Phẫu thuật tim cứu sống sản phụ lẫn thai nhi

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Đó là trường hợp của thai phụ N.Q.T.D., 31 tuổi, ngụ ở Kiên Giang, mang thai 34 tuần tuổi.

Bệnh nhân hồi phục sau ca mổ.
Bệnh nhân hồi phục sau ca mổ

Chiều 29-1, bác sĩ Nguyễn Thái An, trưởng khoa hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, thai phụ D. nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 21-1. Trước khi nhập viện hai ngày, thai phụ bị đau ngực, khó thở.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thai phụ được chẩn đoán phình gốc động mạch chủ cấp tính, nếu không được phẫu thuật thai phụ sẽ tử vong.

Sau khi Bệnh viện Chợ Rẫy mời các bác sĩ sản khoa Bệnh viện Hùng Vương, sang cùng hội chẩn, các bác sĩ quyết định sẽ chấm dứt thai kỳ của sản phụ. Các bác sĩ mổ bắt em bé ra, sau đó tiến hành phẫu thuật tim ngay cho bà mẹ.

Trước khi phẫu thuật bắt em bé ra, thai phụ được cho uống thuốc giúp trưởng thành phổi cho em bé. Sau hơn 12 giờ uống loại thuốc này, thai phụ được đưa lên bàn mổ bắt con.

Một bé trai 2,6kg chào đời đã được chuyển qua khoa dưỡng nhi Bệnh viện Hùng Vương chăm sóc.

Ngay sau đó, sản phụ tiếp tục được êkíp mổ tim Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật thay gốc động mạch chủ, bảo tồn van động mạch chủ. 

Qua khoảng tám giờ phẫu thuật bắt con và phẫu thuật tim, hiện sức khỏe hai mẹ con bà D. ổn định. Theo bác sĩ An, bệnh lý bóc tách động mạch chủ cấp tính rất hiếm gặp ở thai phụ.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên