Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư phổi: Phương pháp mới, hiệu quả cao
TT - Đây là phương pháp phẫu thuật nội soi với đường mở trực tiếp ở vị trí của phổi. Thay vì mổ mở với đường mổ dài 15-20 cm, thời gian điều trị hậu phẫu kéo dài, hoặc mổ nội soi với đường dẫn dưới nách bệnh nhân, khoa phẫu thuật lồng ngực - tim mạch Bệnh viện 108 vừa đưa vào ứng dụng phương pháp phẫu thuật nói trên.
Bác sĩ Hoàng Quốc Toàn khám lại cho ông Trần Quý Thu sau hơn một tháng được phẫu thuật bằng phương pháp mới |
Chi phí giảm một nửa
Ông Trần Quý Thu, 71 tuổi ở Phú Thọ, bị ung thư phổi giai đoạn 2A là người đầu tiên được phẫu thuật điều trị bằng phương pháp mới.
Sau ca mổ khoảng 2-3 ngày, ông Thu đã đỡ đau và sau mổ một tuần ông được ra viện. Đến nay một tháng sau mổ, ông đã qua đợt hóa trị đầu tiên. So sánh với một bệnh nhân vừa phẫu thuật bằng phương pháp mổ mở cắt thùy phổi trên do ung thư tương tự ông Thu, chúng tôi thấy đường mổ mở rất dài, trên 20 cm. Sau mổ hai tuần bệnh nhân mổ mở vẫn có dấu hiệu khó thở, vết mổ chưa lành hẳn.
Sau một thời gian nghiên cứu, bác sĩ Hoàng Quốc Toàn, chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim mạch - lồng ngực Bệnh viện 108 và các cộng sự đã áp dụng đường mở ngực trước bên cho phẫu thuật cắt phổi. “So với phẫu thuật nội soi cắt phổi kiểu cũ đường mở là dưới nách, phương pháp mới này đường mở mới rất gần với vị trí phổi cần cắt, chúng tôi có thể khâu, buộc bằng tay ở nhiều vị trí, do đó số kẹp tự tiêu đắt tiền đã giảm nửa so với trước. Thời gian mổ và ra viện của bệnh nhân rất nhanh”- bác sĩ Toàn cho biết.
Hiệu quả với ung thư phổi giai đoạn 1 hoặc 2A
Hiện đã có bốn bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 1 và 2A tại các vị trí thùy phổi trên, dưới và giữa được phẫu thuật bằng phương pháp mới. Theo bác sĩ Toàn, các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 1 hoặc 2A ở ngoại vi, không xâm lấn cuống phổi có thể sử dụng phương pháp này để phẫu thuật.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ để phát hiện bệnh sớm cũng là yêu cầu của bác sĩ. Cùng mổ đợt này, nhưng ông Vũ Trung Tính ở Sóc Sơn, Hà Nội do khối u khá lớn, xâm lấn hết thùy phổi trên nên bác sĩ buộc phải mổ mở để cắt phần phổi bị ung thư. Sau hơn hai tuần được mổ, ông Tính vẫn chưa được ra viện, đường mổ ngang dưới nách vắt từ ngực sang lưng dài trên 20cm và thỉnh thoảng ông vẫn bị hụt hơi, khó thở.
LAN ANH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận