23/07/2013 14:05 GMT+7

Phẫu thuật cho cậu bé mang khối u lớn trên mặt

L.ANH
L.ANH

TTO - Bắt đầu từ sáng nay 23-7, ê kíp phẫu thuật người Việt Nam phối hợp với bác sĩ người Mỹ McKay Mc Kinnon bắt đầu ca phẫu thuật đặc biệt cho em Lê Trung Tuấn, 14 tuổi ở Thanh Hóa, bị u ác tính rất lớn vùng trán và mũi khiến mặt biến dạng đến mức được gọi là “cậu bé không có mặt”.

12 năm mới đi dạo phốSức khỏe anh Nguyễn Duy Hải diễn tiến tốt“Người mang khối bướu khổng lồ” đã đi được

Theo GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, GĐ Bệnh viện Vinmec - nơi diễn ra cuộc phẫu thuật, Lê Trung Tuấn bắt đầu bị ảnh hưởng bởi khối u vùng trán và mũi từ 4 năm nay.

Khối u quá lớn đã đẩy 2 mắt của bệnh nhân sang 2 bên, vùng miệng và mũi bị lệch khiến mặt em biến dạng hoàn toàn, 1 bên tai bị điếc, sức khỏe suy giảm và trọng lượng cơ thể bệnh nhân chỉ khoảng trên 20kg.

Theo ông Liêm, hồi tháng 1-2012, bác sĩ McKinnon đã đến VN chủ trì thành công ca phẫu thuật cắt khối u khổng lồ 90 kg cho anh Nguyễn Duy Hải ở Lâm Đồng.

Dịp này, Bệnh viện Vinmec cũng đã hoàn tất chương trình phẫu thuật miễn phí cho 60 trẻ em nghèo bị dị tật khe hở môi- vòm miệng.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên