04/03/2019 17:07 GMT+7

Phẫu thuật cắt khối u lách nặng 3kg

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 4-3, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp và phẫu thuật - gây mê hồi sức đã phối hợp phẫu thuật cắt thành công khối u lách nặng gần 3kg cho một nam bệnh nhân.

Bác sĩ La Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện này, cho hay trước đó bệnh nhân Võ Văn C. (57 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt nặng, gầy ốm và đau bụng quằn quại. Kết quả siêu âm, chụp cắt lớp vi tính… bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u lách rất to, chỉ định phẫu thuật.

Phẫu thuật cắt khối u lách nặng 3kg - Ảnh 1.

Các bác sĩ bóc tách cắt khối u lách nặng gần 3kg - Ảnh - BVCC

Theo gia đình bệnh nhân, cách đây khoảng 5 năm, ông C. đi khám bệnh và phát hiện có khối u vùng bụng. Ông đau bụng nhưng không có điều kiện điều trị. Mỗi lần lên cơn đau, ông chỉ mua thuốc giảm đau, hốt thuốc uống…

Nhưng cách đây 5 tháng, bệnh nhân thường xuyên đau bụng, ăn ngủ không được, cơ thể suy kiệt. Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện quận và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. 

Theo các bác sĩ, thuốc giảm đau thông thường không hiệu quả, phải dùng tới morphine.

Sau thời gian hồi sức, ca phẫu thuật đã được tiến hành. Các bác sĩ thấy khối u lách to chiếm gần hết nửa bụng trái, dính nhiều vào các tạng xung quanh. 

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, bóc tách, khối u nặng gần 3kg đã được cắt bỏ. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi hồi sức tại phòng hậu phẫu.

Phẫu thuật cắt khối u lách nặng 3kg - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: T. LŨY

Theo bác sĩ La Văn Phú, sau phẫu thuật, bác sĩ đã gửi mẫu bệnh phẩm đi phân tích giải phẫu bệnh và chờ kết quả. Đây là trường hợp rất cần được cảnh báo, vì khi mới phát hiện khối u, có thể chỉ là u lành tính, bệnh nhân không theo dõi điều trị để được phẫu thuật kịp thời.

Qua thời gian, khối u đã phát triển quá to, nguy cơ ung thư hóa rất cao. Với trường hợp khối u lách quá to hiếm gặp, nếu té hoặc chấn thương sẽ có nguy cơ mất máu rất nhiều, nguy hiểm đến tính mạng.

Nữ bệnh nhân có hàng trăm khối u xơ khắp người Nữ bệnh nhân có hàng trăm khối u xơ khắp người

TTO - Nữ bệnh nhân (66 tuổi, ở Nam Định) vừa được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật khối u lớn gây biến dạng vùng nách và cánh tay, khiến bệnh nhân không thể giơ tay lên cao. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn hàng trăm khối u xơ khắp thân người.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên