Ngoài ra, mỗi bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại hơn 20 triệu đồng.
Theo cáo trạng, tháng 2-2012 Hoàng Văn Thích sang Trung Quốc chơi và gặp một phụ nữ tên Mai. Mai bảo Thích tìm các cô gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc cho Mai và trả công 10 triệu đồng/cô. Sau khi về Việt Nam, Thích đã bàn bạc với Nguyễn Quang Nên (là bạn học cùng lớp K1 Đại học Sư phạm Hà Nội) tìm kiếm các cô gái.
Do quen biết với hai chị em Nguyễn Thị Vời (20 tuổi) và Nguyễn Thị Sáo (19 tuổi, quê Yên Bái), biết chị em Vời đang tìm việc làm nên Nên bàn với Thích lừa đưa hai chị em qua Trung Quốc giao cho Mai. Thích hứa với chị Vời sẽ tìm việc ở một quán karaoke tại Trung Quốc với giá 25 triệu đồng/tháng.
Sáng 15-2-2012, Nên và Thích đưa chị em chị Vời qua Trung Quốc bán cho Mai với giá 20 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.
Sau khi sang Trung Quốc, chị Vời và chị Sáo bị bán cho các chủ chứa mại dâm, bị bắt tiếp khách nếu không làm sẽ bị đánh đập và không cho ăn. Tháng 4-2012, lần lượt chị Vời và chị Sáo trốn được về Việt Nam, đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố cáo hành vi của Nên và Thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận