13/07/2018 20:51 GMT+7

Phạt tù đối tượng cướp của người Trung Quốc rồi trốn sang Trung Quốc

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Cướp của người nước ngoài xong, Khanh trốn ra nước ngoài. Sau 6 năm, Khanh bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Phạt tù đối tượng cướp của người Trung Quốc rồi trốn sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Bị cáp Phạm Văn Khanh tại tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 13-7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Văn Khanh (26 tuổi, quê Bắc Ninh) ra xét xử về tội cướp tài sản. Khanh là tên cướp cuối cùng trong nhóm cướp tài sản của người nước ngoài cách đây hơn 6 năm phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền ăn tiêu, Phạm Văn Khanh và 8 người đồng trang lứa rủ nhau cướp tài sản của người nước ngoài ở huyện Đông Anh (Hà Nội).

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 17h ngày 16-9-2011, Khanh cùng nhóm mang theo dao, gậy gỗ đến thôn Thiết Bình (xã Vân Hà, huyện Đông Anh) ngồi phục hai bên đường, chờ cướp tài sản.

Khoảng 19h cùng ngày, nhóm thấy anh Lý Yên Binh (quốc tịch Trung Quốc) cùng hai người bạn khác chạy 3 xe máy vào thôn nên đuổi theo.

Khi đuổi kịp anh Binh, nhóm của Khanh đã ép thương lái quốc tịch Trung Quốc vào ven đường để cướp. 

Thấy bị hại không dừng xe, cả nhóm dùng gậy đánh vào đầu, người anh Binh và giật túi xách của vị thương lái ngoại quốc.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Khanh và nhóm cướp của anh Binh là hơn 8,3 triệu đồng.

Sau đó, Khanh bỏ trốn sang Trung Quốc.

Ngày 29-12-2017, Khanh bị bắt. Trước đó, toàn bộ người trong nhóm của Khánh đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Có mặt tại tòa trong phiên xử ngày 13-7, Khanh khai sang Trung Quốc làm việc, không liên lạc với gia đình nên không biết bị truy nã. Nói lời sau cùng, Khanh xin HĐXX cho mình cơ hội sớm trở về với gia đình, xã hội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khanh 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên