14/06/2018 17:14 GMT+7

'Săn' người nước ngoài từ quán bar rồi cướp ví

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Ba thanh niên có tiền án "không hẹn mà gặp" cùng theo dõi người phụ nữ nước ngoài từ trong quán bar rồi đợi "con mồi" ra về bám theo chặn xe đánh cướp.

Săn người nước ngoài từ quán bar rồi cướp ví - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Minh, Lê Hoàng Minh và Đoàn Văn Đức tại cơ quan công an - Ảnh: SƠN BÌNH

Sáng 14-6, lãnh đạo Công an quận 2, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Minh (Minh Mèo, 23 tuổi, ngụ quận 9), Lê Hoàng Minh (Hải Bánh, 25 tuổi) và Đoàn Văn Đức (Cu Bê, 22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Tội phạm từ quá bar

Lúc 4h15 sáng 13-6, chị Ferrari Manon Fanny Astrio (26 tuổi, quốc tịch Pháp, tạm trú quận 9) đến Công an phường An Phú, quận 2 trình báo việc vừa bị cướp tài sản.

Theo trình báo, tối 12-6, chị Ferrari điều khiển xe máy chở bạn là anh Thomas Bonnert (28 tuổi, quốc tịch Bỉ) đến quán bar Oxy trên đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, quận 2 để uống bia.

Đến 1h sáng 13-6, hai người ra về và khi đến một bãi đất trống thuộc phường An Phú thì có một nhóm thanh niên xuất hiện hành hung và cướp tài sản.

Công an quận 2 bàn giao xe lại cho chị Ferrari  - Clip: Công an cung cấp

Nhận tin báo, công an phường phối hợp Đội cảnh sát hình sự Công an quận 2 tiến hành truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Minh, Lê Hoàng Minh và Đoàn Văn Đức.

Khi "bạn cướp" gặp nhau

Tại cơ quan điều tra, Minh Mèo khai nhận lúc trong quán bar vô tình nhìn thấy chị Ferrari để ví trên bàn, nảy sinh ý định cướp tài sản nên chủ động qua bàn chị Ferrari mời uống bia, làm quen. 

Một lúc sau, Hải Bánh cùng Cu Bê (là bạn của Minh Mèo) cũng đến quán bar giải sầu nhưng không ngồi chung bàn với Minh Mèo. Cả hai ngồi riêng tại một bàn khác, cũng gần bàn chị Ferrari.

Hải Bánh cũng nhìn thấy chiếc ví của chị Ferrari nên chỉ cho Cu Bê quan sát và rủ nhau tìm cách chiếm đoạt chiếc ví. Cả hai không rủ Minh Mèo cùng thực hiện.

Khi chị Ferrari và anh Thomas Bonnert tính tiền ra về thì Minh Mèo cũng đi theo. 

Săn người nước ngoài từ quán bar rồi cướp ví - Ảnh 3.

Hai xe máy dùng để đi cướp của nhóm nghi phạm - Ảnh: SƠN BÌNH

Minh Mèo chạy xe máy bám theo phía sau với mục đích giật chiếc ví của chị Ferrari. Tuy nhiên, chị Ferrari để chiếc ví vào cốp xe từ trước nên Minh Mèo không thực hiện được.  

Trước đó, Hải Bánh và Cu Bê đã chở nhau ra trước và đứng chờ giật ví của chị Ferrari. 

Không hẹn mà gặp, Minh Mèo ngoắc tay ra dấu cùng đồng bọn bám theo "con mồi". Khi đến bãi đất trống gần cầu Giồng Ông Tố, phường An Phú, quận 2, Minh Mèo dùng tay đánh nhiều cái vào mặt chị Ferrari, khiến chị choáng váng ngã cùng xe xuống đường.

Anh Thomas Bonnert định can thiệp nhưng Hải Bánh và Cu Bê xuất hiện từ phía sau, đuổi đánh khiến anh phải bỏ chạy.

Bị nhóm thanh niên vây cướp, chị Ferrari rút chìa khóa xe ném vào bụi cỏ gần đó. Minh Mèo dùng tay giật bung yên xe, mở cốp lấy chiếc ví của chị Ferrari rồi cả nhóm cùng nhau lên xe tẩu thoát.

Nhiều tiền án, tiền sự

Sau đó, Minh Mèo chở Hải Bánh về một tiệm Internet trên địa bàn phường Bình Trưng Tây, quận 2. Còn Cu Bê tự điều khiển xe của mình, trở lại quán bar Oxy nhậu tiếp.

Tại tiệm Internet, Minh Mèo mở chiếc ví lấy được 3,5 triệu đồng, 20 baht Thái Lan, điện thoại iPhone 6plus và nhiều giấy tờ liên quan. 

Minh Mèo đưa cho Hải Bánh 2 triệu đồng, nói Hải Bánh đưa lại cho Cu Bê 1 triệu đồng. Sau đó, Hải Bánh quay về quán bar, rủ Cu Bê ra nhậu tại một quán ốc gần đó. Cả hai cùng nhậu, tiêu xài hết số tiền đã cướp được.

Săn người nước ngoài từ quán bar rồi cướp ví - Ảnh 4.

Tang vật của vụ cướp tài sản - Ảnh: SƠN BÌNH

Riêng Minh Mèo, sau khi chia tiền xong, giữ lại 1,5 triệu đồng chơi game, 20 baht thì làm rơi mất. Còn điện thoại iPhone hết pin nên mượn sạc chủ quán sạc tại chỗ. Khi chơi game mỏi mệt, Minh Mèo về nhà và bỏ quên điện thoại tại tiệm internet.

Theo Công an quận 2, dù tuổi đời còn trẻ nhưng cả 3 nghi phạm đều có tiền án tiền sự. Nhóm thanh niên này thích chơi game, đến quán nhậu, quán bar ăn chơi lêu lổng, dễ phát sinh hành vi phạm tội.

Cụ thể, Minh Mèo có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hải Bánh có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, còn Cu Bê cũng dính nghi án cướp giật tài sản trước đó...

Người nước ngoài chia sẻ Người nước ngoài chia sẻ 'bí kíp' tránh cướp giật

TTO - Đó là chia sẻ của ông Ray Kuschert (người Úc), người đã sống ở TP.HCM suốt 5 năm qua. Một số người nước ngoài khác từng là nạn nhân hoặc chứng kiến cảnh cướp giật trên đường phố cũng kể lại câu chuyện của họ...

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên