
Cựu cảnh sát hình sự Nguyễn Hữu Chất tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 16-4, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử đối với Nguyễn Hữu Chất (34 tuổi, cựu cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức) về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, ngày 10-7-2023, tổ tuần tra thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, gồm: trung tá T. làm tổ trưởng, Nguyễn Hữu Chất (thời điểm này là thượng úy), và 2 tổ viên khác đi tuần tra trên một số tuyến đường.
Đến 15 giờ cùng ngày, tại đường Đồng Văn Cống, tổ hình sự phát hiện Nguyễn Hồ Ngân (38 tuổi, quê Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính và mời về trụ sở Công an phường Thạnh Mỹ Lợi để xác minh làm rõ.
Tại công an phường, trung tá N.D.T. kiểm tra điện thoại của Ngân thì phát hiện có nhiều tin nhắn với nội dung giao dịch cho vay lãi nặng. Ngân thừa nhận nên trung tá T. chỉ đạo 2 thành viên của tổ hỗ trợ Chất đưa Ngân đi xác minh.
Quá trình làm việc, Chất giữ 1 điện thoại iPhone 11 Pro của Ngân và hỏi Ngân "muốn thế nào?". Sợ bị xử lý hình sự nên Ngân xin "nộp phạt rồi về" với số tiền 100 triệu đồng. Ngân điện thoại gọi vợ chuyển khoản 100 triệu đồng, sau đó Chất lấy xe máy chở Ngân đi rút. Thấy vậy 2 tổ viên còn lại đi theo sau để hỗ trợ.
Lát sau Ngân trở ra báo cho Chất biết chỉ rút được 50 triệu đồng, đồng thời gọi cho bạn mượn và nhờ rút tiền giúp. Sau đó Chất chở Ngân đến trụ ATM ngân hàng khác. Lúc này 2 tổ viên đi theo sau nhưng do không quen đường nên cả hai mất dấu.
Tại điểm hẹn, rút tiền xong, Ngân bỏ vào cốp xe theo yêu cầu của Chất. Lấy đủ 100 triệu đồng, Chất chở Ngân về lại trụ sở công an phường để làm việc. Khoảng 23h30 cùng ngày, tổ hình sự ra về, giao Ngân lại cho Công an phường Thạnh Mỹ Lợi xử lý về hành vi cho vay lãi nặng.
Qua làm việc với cán bộ công an phường, Ngân xin về và khai việc đã đưa 100 triệu đồng đưa cho Chất để nộp phạt. Công an phường báo cáo Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức biết sự việc theo như khai nhận của Ngân.
Theo cáo trạng, tổ trưởng và những thành viên còn lại của tổ công tác trên không chỉ đạo, không biết việc Chất "làm luật" với Ngân. Về hành vi của Ngân, kết quả xác minh xác định chưa đến mức xử lý hình sự nên đã xử phạt hành chính Ngân với số tiền 15 triệu đồng.
Viện kiểm sát truy tố tội lạm dụng chức vụ, tòa án xử tội nhận hối lộ
Theo hội đồng xét xử, căn cứ các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa xác định hành vi Chất có đủ yếu tố cấu thành tội "nhận hối lộ".
Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng đến hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Tuy nhiên vai trò của bị cáo trong vụ án này chỉ là người thực hành, hành vi phạm tội xuất phát từ người chỉ huy mà ra, do đó xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt Chất 6 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội "nhận hối lộ".
Ngoài ra hành vi của một số người liên quan còn lại có dấu hiệu phạm tội, hội đồng xét xử đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra, làm rõ nhưng viện kiểm sát vẫn giữ quan điểm. Do giới hạn xét xử nên hội đồng xét xử chỉ xét xử đối với bị cáo Chất như trên.
Hội đồng xét xử tiếp tục kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan còn lại để đảm bảo sự công bằng, tránh bỏ lọt tội phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận