Phóng to |
| Ảnh chụp cảnh hoang tàn của thành phố cảng Kesennuma ở tỉnh Miyagi sau trận động đất và sóng thần năm 2011 (trái) và ảnh chụp thành phố này hôm 1-9-2013 - Ảnh: Reuters |
Nhật lại tìm người mất tích vì động đất, sóng thần năm 2011
Theo AFP, vài phút sau khi trận động đất tấn công Nhật Bản hồi tháng 3-2011, lãnh đạo trưởng mẫu giáo Hiyori đã yêu cầu đưa các học sinh về nhà bằng con đường hướng thẳng về phía biển. Hậu quả là năm trẻ em và một phụ nữ thiệt mạng khi chiếc xe buýt bị một con sóng lớn nhấn chìm.
Trường mẫu giáo Hiyori nằm ở thành phố Ishinomaki, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất. Trường mẫu giáo Hiyori biện minh rằng họ không thể biết được sẽ có một trận sóng thần đang ập đến. Việc đưa các bé về nhà là một quyết định hợp lý ngay lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, thẩm phán Norio Saiki cho rằng nhà trường mắc phải sai lầm lớn khi không thu thập đầy đủ thông tin cần thiết. Theo tòa án, chính quyết định của nhà trường đã khiến các bé thiệt mạng.
Tòa án quận Sendai yêu cầu trường mẫu giáo và các lãnh đạo nhà trường bồi thường 170 triệu yen cho những mất mát các gia đình phải chịu đựng.
Đây là trường hợp đầu tiên một tổ chức phải bồi thường cho các nạn nhân thiệt mạng vì thảm họa.
Trận sóng thần khủng khiếp hồi tháng 3-2011 khiến 18.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người vô gia cư.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận