17/10/2018 19:08 GMT+7

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phổ biến pháp luật

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Chiều 17-10 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018- 2022 nhằm tăng cường sự phối hợp trong các hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phổ biến pháp luật - Ảnh 1.

Ký kết chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn giai đoạn 2018 - 2022 - Ảnh: HÀ THANH

Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp của Bộ Tư Pháp và Trung ương Đoàn nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, phổ biến pháp luật.

Từ đó, tạo cơ chế phối hợp hiệu quả, phát huy tốt vai trò, thế mạnh của Trung ương Đoàn và Bộ Tư pháp trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ. Theo đó, giai đoạn 2018 - 2022 hai bên phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Cụ thể, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin trong quá trình xây dựng pháp luật, tổng hợp vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên, thiếu niên; rà soát, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên, thiếu niên; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về các dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên; tổ chức hiệu quả các chương trình hành động.

Với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hai bên phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả nhằm phổ biến sâu rộng việc triển khai thi hành Hiến pháp và pháp luật, qua đó, hình thành thói quen "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" trong đoàn viên, thanh niên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông thông tin; xây dựng tài liệu hướng dẫn, tổ chức hoạt động tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật…

Trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hai bên phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho thanh niên thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý; thông tin, cung cấp về quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Đồng thời xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý; phối hợp trợ giúp pháp lý tại địa phương; tổ chức hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn pháp luật, tư vấn pháp lý cho cán bộ, cộng tác viên.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tăng cường phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh thiếu nhi; triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên; phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông.

Tại lễ ký kết, Trung ương Đoàn quyết định trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho ông Lê Thành Long, bộ trưởng Bộ Tư pháp và ông Phan Chí Hiếu, thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Nữ thủ lĩnh thanh niên giúp bạn bằng cả tấm lòng Nữ thủ lĩnh thanh niên giúp bạn bằng cả tấm lòng

TTO - Hơn 9 năm trong vai trò thủ lĩnh thanh niên, chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên P.1, Q.6 (TP.HCM), đã cùng mọi người giúp nhiều bạn trẻ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên