01/05/2020 08:14 GMT+7

Phát huy tinh thần chiến thắng 30-4, đoàn kết, sáng tạo đưa TP.HCM phát triển

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định như vậy tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020).

Phát huy tinh thần chiến thắng 30-4, đoàn kết, sáng tạo đưa TP.HCM phát triển - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 30-4 - Ảnh: TỰ TRUNG

TP.HCM kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ; tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, cùng cả nước, vì cả nước, xây dựng TP.HCM xứng đáng là thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ngày 30-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trọng thể tổ chức "Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020)" bằng hình thức trực tuyến. Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Ở TP.HCM có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng; các nhân chứng lịch sử, đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc của TP...

Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp và tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính phòng khánh tiết và khu vực trưng bày chiếc xe tăng 390 trong khuôn viên hội trường Thống Nhất và 45 điểm cầu tại UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Thành đoàn và các sở, ngành, quận, huyện của TP.HCM.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dành nhiều thời gian ôn lại những sự kiện lịch sử đáng nhớ của dân tộc, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

"Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc" - ông Nhân nhắc lại.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu lên những thành tựu mà TP.HCM đã đạt được trong 45 năm qua như kinh tế TP tăng trưởng cao nhất cả nước, TP luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế, năng suất lao động tăng cao, đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế đất nước.

Thay mặt thế hệ trẻ, chị Phan Thị Thanh Phương, phó bí thư thường trực Thành đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, xin hứa thanh niên thành phố ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, gắn chặt hoạt động tuổi trẻ vào công cuộc xây dựng, phát triển TP.HCM.

8 nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM

1. Trong điều kiện bình thường mới, quyết liệt phòng dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra dịch ở TP.HCM, là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 2021.

2. Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo của mình.

3. Tiếp tục thực hiện các hoạt động triển khai chủ đề "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị"; tổ chức tốt các hoạt động thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới trong điều kiện bình thường mới, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn.

5. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Khơi dậy khát vọng của nhân dân thành phố, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường và truyền thống năng động, sáng tạo của TP.HCM, phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc để thành phố và đất nước phát triển bền vững.

6. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng các hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng số với hệ thống thông tin di động thế hệ 5 (5G); triển khai hiệu quả đề án đô thị thông minh, tập trung triển khai nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển TP.HCM.

7. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của thành phố.

8. Kiên quyết, kiên trì thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến và tham nhũng.

Bí thư Thành ủy NGUYỄN THIỆN NHÂN

TP.HCM đã thể hiện tính nhạy bén, bản lĩnh, năng động, sáng tạo TP.HCM đã thể hiện tính nhạy bén, bản lĩnh, năng động, sáng tạo

TTO - Tuổi Trẻ Online xin trân trọng đăng toàn văn diễn văn của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020) ở Hội trường Thống Nhất.


MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên