27/07/2022 16:28 GMT+7

Phát hiện viên kim cương hồng cực hiếm, lớn nhất trong 300 năm

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các thợ mỏ tại Angola đã phát hiện một viên kim cương hồng tinh khiết hiếm có, được cho là viên kim cương hồng lớn nhất từng được tìm thấy trong 300 năm qua.

Phát hiện viên kim cương hồng cực hiếm, lớn nhất trong 300 năm - Ảnh 1.

Cận cảnh viên kim cương hồng Lulo Rose nặng 170 carat - Ảnh: LUCAPA DIAMOND COMPANY

Ngày 27-7, Công ty khai thác kim cương Lucapa Diamond, có trụ sở tại Úc, thông báo viên kim cương hồng nặng 170 carat, được đặt tên là Lulo Rose, đã được phát hiện tại mỏ Lulo ở vùng đông bắc giàu kim cương của Angola.

Theo Lucapa Diamond, Lulo Rose là một trong những viên kim cương hồng lớn nhất từng được phát hiện.

Chính phủ Angola, một đối tác của mỏ Lulo, cũng hoan nghênh phát hiện "lịch sử" về viên kim cương loại Ila nói trên, một trong những loại đá tự nhiên hiếm và tinh khiết nhất, theo Hãng tin AFP.

"Kỷ lục này và việc phát hiện viên kim cương hồng ngoạn mục từ mỏ Lulo tiếp tục cho thấy Angola đóng vai trò quan trọng trên trường thế giới", Bộ trưởng Tài nguyên khoáng sản Angola Diamantino Azevedo nói.

Phát hiện viên kim cương hồng cực hiếm, lớn nhất trong 300 năm - Ảnh 2.

Lulo Rose dự kiến sẽ được bán đấu giá với giá cao ngất ngưởng - Ảnh: LUCAPA DIAMOND COMPANY

Công ty kinh doanh kim cương Sodiam, thuộc sở hữu nhà nước Angola, sẽ tổ chức cuộc đấu giá quốc tế đối với viên Lulo Rose, với giá dự kiến sẽ cao ngất ngưởng.

Những viên kim cương hiếm có màu lạ thường được bán với giá kỷ lục trong những năm gần đây.

Tháng 4 vừa qua, viên kim cương xanh De Beers' Cullinan đã được sàn đấu giá Sotheby's ở Hong Kong bán với giá khoảng 57,5 triệu USD, theo Hãng tin Bloomberg.

Năm 2017, viên kim cương Pink Star nặng 59,6 carat đã được bán tại một sàn đấu giá Hong Kong với giá 71,2 triệu USD. Pink Star vẫn là viên kim cương đắt nhất từng được bán cho đến nay.

Phát hiện viên kim cương hồng cực hiếm, lớn nhất trong 300 năm - Ảnh 3.

Mỏ Lulo tự hào có hai viên kim cương lớn nhất từng được phát hiện tại Angola. Viên lớn nhất là viên 4th February Stone nặng 404 carat - Ảnh: LUCAPA DIAMOND COMPANY

Phát hiện viên kim cương hồng cực hiếm, lớn nhất trong 300 năm - Ảnh 4.

Viên kim cương hồng Lulo Rose nặng 170 carat - Ảnh: LUCAPA DIAMOND COMPANY

Phát hiện viên kim cương hồng cực hiếm, lớn nhất trong 300 năm - Ảnh 5.

Lulo Rose được phát hiện tại mỏ Lulo ở vùng đông bắc giàu kim cương của Angola - Ảnh: LUCAPA DIAMOND COMPANY

Trưng bày viên kim cương trắng khổng lồ Trưng bày viên kim cương trắng khổng lồ

TTO - 'The Rock' - viên kim cương trắng khổng lồ - đã lần đầu tiên được trưng bày tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào ngày 25-3 trước khi được đem ra bán đấu giá.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên