16/09/2024 11:36 GMT+7

Phát hiện vết nứt lớn trên đồi, Lào Cai sơ tán hàng trăm người dân

Sau khi phát hiện vết nứt lớn có nguy cơ sạt lở, chính quyền xã Nậm Đét (huyện Bắc Hà) và xã Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn) đã sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

Phát hiện vết nứt lớn trên đồi, Lào Cai sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 2.

Vết nứt rộng khoảng 1,5m, dài khoảng 350m ở thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - Ảnh: A.HIỀN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 16-9, ông Vũ Văn Đăng, phó chủ tịch UBND xã Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), cho biết tối 15-9, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 7 hộ dân ở thôn Sung 2 - nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Theo ông Đăng, từ tin báo của người dân, chiều tối 15-9, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực địa và phát hiện sườn đồi Pen Lảng (thôn Sung 2) có vết nứt rộng và kéo dài có thể sạt lở gây nguy hiểm cho 7 hộ dưới chân đồi.

Do đó, ngay trong tối qua, chính quyền xã đã bố trí lực lượng di chuyển 7 hộ dân đến nơi an toàn.

"Ngay sau khi phát hiện vết nứt lớn có nguy cơ sạt lở, chính quyền xã đã báo cáo UBND huyện.

Sáng nay, cơ quan chuyên môn của huyện cùng lãnh đạo xã đang khi khảo sát, đánh giá cụ thể nhằm đưa ra phương án đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Đăng thông tin thêm.

Còn ông Nguyễn Tư Hiền, phó chủ tịch UBND xã Nậm Đét (Bắc Hà), cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 3, tại thôn Nậm Đét (xã Nậm Đét) xuất hiện vết nứt gãy dài, sâu, nguy cơ sạt lở cao nên xã vận động 86 hộ/khoảng 390 người sơ tán đến nơi an toàn.

Theo ông Hiền, từ chiều 8-9, trên sườn núi ở thôn Nậm Đét xuất hiện vết nứt rộng khoảng 1,5m, dài khoảng 350m, có hiện tượng trượt sạt. Vị trí có nguy cơ sạt lở này nằm ngay phía sau 86 hộ dân đang sinh sống.

Phát hiện vết nứt lớn trên đồi, Lào Cai sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 3.

Trong lúc chờ đánh giá, người dân thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét ở các lán trại tạm để bảo đảm an toàn - Ảnh: A.HIỀN

Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND xã Nậm Đét thông báo và di dời khẩn cấp các hộ ra khỏi nơi cư trú tới vị trí an toàn.

Các hộ được bố trí sang làm lán ở tạm tại thôn Nậm Cài hoặc ở nhà người thân từ ngày 9-9 đến nay.

"Hiện nay người dân vẫn đang chờ cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm, mức độ sạt lở. Khi có kết luận cuối cùng, nếu đảm bảo an toàn thì địa phương mới cho người dân trở về, nếu không đảm bảo thì có thể phải làm khu dân cư mới cho các hộ ở khu vực nguy hiểm" - ông Hiền nói.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, đến 7h sáng nay, mưa lũ, sạt lở đất làm 124 người chết, 85 người bị thương và hiện còn 26 người mất tích.

Phần lớn người chết và mất tích ở Lào Cai trong đợt mưa lũ này do sạt lở đất, đặc biệt là vụ sạt lở đất, lũ quét ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên), sạt lở đất ở xã Nậm Tông (huyện Bắc Hà).

Mưa lũ, sạt lở đất cũng làm hơn 9.500 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hiện nay toàn tỉnh còn 72 thôn/16 xã, xe cộ chưa thể đi lại được bình thường do sạt lở đất gây ách tắc giao thông.

Phát hiện vết nứt lớn, Lào Cai sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn - Ảnh 4.Sơ tán 500 người trong đêm sau tiếng nổ lớn trên núi

Sau vụ sạt lở đất làm 1 cháu bé 12 tuổi tử vong, cháu bé 13 tuổi bị thương, chính quyền xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên, Yên Bái) sơ tán hơn 500 người đến nơi an toàn trong đêm do có tiếng nổ lớn trên núi.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên