Điều tra của liên hiệp người tiêu dùng Nhật Bản cho thấy các loại sủi cảo sản xuất trong ngày 3/6/2007 có nồng độ dichlorvos cao với tỉ lệ 110 ppm ở trong sủi cảo và 0,42 ppm ở trong phần công thức – mức độ có thể ảnh hướng tới sức khỏe người tiêu dùng nếu họ ăn từ 2 miếng trở lên.
Liên hiệp cho biết hiện họ vẫn chưa nhận được báo cáo về những tổn thương do loại thuốc trừ sâu này gây ra. Phần lớn trong tổng số 8.820 gói sủi cảo sản xuất trong ngày đó đã được tiêu thụ.
Trong lúc này, một đoàn công tác chính phủ Nhật đã tới tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc trong ngày hôm qua trong chuyến thị sát kiểm tra vụ sủi cảo có thuốc trừ sâu ở nước này. Kyodo đưa tin Taiji Harashima, người đứng đầu phòng Chính sách người tiêu dùng của văn phòng chính phủ đã có cuộc gặp với các quan chức kiểm soát chất lượng ở địa phương để tìm hiểu về vụ việc. Ông Harashima tuyên bố “An toàn thực phẩm là vấn đề căn bản hàng ngày. Chúng tôi hi vọng tìm ra nguyên nhân của vụ việc để tránh trường hợp tương tự xảy ra.”
Đoàn cũng sẽ có chuyến thăm tới nhà máy Thiên Dương này trong ngày. Bộ y tế Nhật công bố hơn 3.700 người đã bị ốm sau khi ăn loại sủi cảo của công ty Thiên Dương. 10 người trong số đó được chẩn đoán là bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Bộ trưởng y tế Yoichi Masuzoe hôm 5-2 bày tỏ nghi ngờ rằng các loại sủi cảo này đã bị nhiễm độc một cách cố ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận