21/04/2012 03:51 GMT+7

Phát hiện thêm mẫu thuốc cam có hàm lượng chì cao

LAN ANH
LAN ANH

TT - Ngày 20-4, thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm Hà Nội đã lấy mẫu nguyên liệu sản xuất thuốc cam tại cơ sở bán dược liệu của bà Nguyễn Thị Khai, thị trấn Phúc Thọ, Hà Nội.

98% mẫu thuốc cam nhiễm chì

Bà Khai là đầu mối cung cấp nguyên liệu sản xuất thuốc cam cho toàn bộ khu vực thị trấn Phúc Thọ và vùng lân cận, trong đó có một số nguyên liệu nhập khẩu.

Trước đó, thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra lại cơ sở sản xuất thuốc cam của gia đình ông Nguyễn Văn Trân (huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Theo thanh tra Sở Y tế Hà Nội, hai mẫu thuốc cam lấy tại gia đình ông Trân trước đó đều cho kết quả nhiễm chì. Ông Trân cho biết nguyên liệu thanh đại và hồng đơn sản xuất thuốc cam mua từ cơ sở của bà Khai.

Theo thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cả hai cơ sở đông y kể trên đều không có bằng cấp chuyên môn và giấy phép hành nghề, do người hành nghề không có bằng tốt nghiệp THPT. Bộ Y tế cho biết hiện đang giao Bệnh viện Bạch Mai xây dựng phác đồ điều trị chuẩn điều trị bệnh nhân nhiễm chì liên quan đến thuốc cam.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên