12/05/2023 10:16 GMT+7

Phát hiện quả bom khi đào móng làm tường rào bệnh viện tại TP.HCM

Trong lúc xe máy múc đào móng làm tường rào của dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) thì phát hiện quả bom.

Phát hiện quả bom khi đào móng làm tường rào bệnh viện tại TP.HCM - Ảnh 1.

Trong lúc xe máy múc đào móng làm tường rào của dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn thì phát hiện một quả bom - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 12-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Quốc Quân, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM), cho biết chiều 11-5, trong lúc xe máy múc đang đào móng làm tường rào dự án bệnh viện mới thì phát hiện một quả bom.

Khi sau khi phát hiện quả bom, bệnh viện đã lập tức báo cáo cho Huyện đội Hóc Môn.

Huyện đội Hóc Môn đã cử người đến bảo vệ hiện trường và di dời quả bom trong tối cùng ngày.

Đồng thời, bệnh viện cũng báo cáo Sở Y tế TP.HCM.

Trước đó, Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, do UBND TP.HCM quản lý.

Nguồn vốn của 3 dự án bệnh viện là từ ngân sách TP. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức có tổng mức đầu tư 1.915 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có tổng mức đầu tư 1.895 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi có tổng mức đầu tư 1.854 tỉ đồng và đến năm 2023 sẽ đưa vào khai thác sử dụng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn khởi công chính thức vào ngày 20-1-2021.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn mới (nằm tại số 65/2B Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) sẽ có quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 1.000 giường, lưu bệnh 500 giường hiện đại, gồm 12 tầng chất lượng cao... nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và khu vực nội thành.

Bệnh viện có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không.

Ngoài ra, dự án bệnh viện còn tạo quỹ đất để xây dựng thêm 500 giường nội trú khi có nhu cầu mở rộng.

Anh cung cấp thiết bị rà phá bom mìn dưới nước cho UkraineAnh cung cấp thiết bị rà phá bom mìn dưới nước cho Ukraine

TTO - Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ cung cấp thiết bị rà phá bom mìn tự hành dưới nước và đào tạo kỹ năng điều khiển chúng cho quân nhân Ukraine, để giúp bờ biển Ukraine an toàn cho xuất khẩu ngũ cốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên