26/04/2022 11:27 GMT+7

TP.HCM: Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có bãi đáp trực thăng

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) được xây dựng mới sẽ có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không.

TP.HCM: Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có bãi đáp trực thăng - Ảnh 1.

Lễ cất nóc công trình xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn - Ảnh: D.T.

Ngày 26-4, Sở Y tế TP.HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã làm lễ cất nóc công trình xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Đây là 1 trong 3 dự án xây mới bệnh viện đa khoa ở các cửa ngõ bao gồm Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, góp phần xây dựng ngành y tế TP.HCM trở thành một trong những trung tâm dịch vụ y tế của Đông Nam Á sau năm 2025.

Ông Lê Văn Dũng - phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM - cho biết dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn khởi công chính thức vào ngày 20-1-2021. Mặc dù bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nhưng các đơn vị đã vượt khó để đảm bảo công trình không bị gián đoạn thi công. Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn mới (nằm tại số 65/2B Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) sẽ có quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 1.000 giường, lưu bệnh 500 giường hiện đại, gồm 12 tầng chất lượng cao... nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và khu vực nội thành.

Bệnh viện có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không. Ngoài ra, dự án bệnh viện còn tạo quỹ đất để xây dựng thêm 500 giường nội trú khi có nhu cầu mở rộng.

Tính đến nay, tại TP.HCM bệnh viện có sân bay trực thăng đáp ứng nhu cầu cấp cứu bằng đường hàng không bao gồm: Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Nhi đồng TP, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện tim Tâm Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh (Campuchia).

Trước đó, Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, được xây dựng lần lượt tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, TP Thủ Đức, do UBND TP.HCM quản lý.

Nguồn vốn của 3 dự án bệnh viện là từ ngân sách TP. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức có tổng mức đầu tư 1.915 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có tổng mức đầu tư 1.895 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi với tổng mức đầu tư 1.854 tỉ đồng và đến năm 2023 sẽ đưa vào khai thác sử dụng.

TP.HCM xây mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn hơn 1.890 tỉ TP.HCM xây mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn hơn 1.890 tỉ

TTO - Ngày 20-1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn với kinh phí hơn 1.890 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên