03/03/2012 22:56 GMT+7

Phát hiện oxy tồn tại trên vệ tinh sao Thổ

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Phi thuyền Cassini của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện một lớp oxy mỏng tồn tại xung quanh vệ tinh băng giá Dione của sao Thổ, theo BBC ngày 2-3.

bZReIZZj.jpgPhóng to
Các miệng hố trên bề mặt Mặt trăng Dione của sao Thổ. Mới đây, các nhà khoa học còn phát hiện dưỡng khí tồn tại trên bề mặt vệ tinh này - Ảnh: Space.com

Phát hiện này hỗ trợ một lý thuyết trước đây của các nhà khoa học cho rằng tất cả các mặt trăng gần sao Thổ và sao Mộc có thể có dưỡng khí tồn tại xung quanh chúng.

Tuy nhiên, nhà khoa học Andrew Coates, làm việc tại ĐH College London (Anh), cho biết vệ tinh Dione không có nước ở dạng lỏng nên không thể nuôi dưỡng sự sống.

Các nhà khoa học NASA cho hay một vệ tinh khác của sao Thổ là Enceladus và ba vệ tinh khác của sao Mộc là Europa, Callisto và Ganymede có những đại dương ngầm bên dưới bề mặt băng giá của chúng.

“Đó là những nơi hấp dẫn chúng tôi cần khám phá để tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu của sự sống”, trích dẫn lời GS Coates trên BBC.

THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên