07/04/2020 18:35 GMT+7

Phát hiện một trường hợp sử dụng bằng dược sĩ, bác sĩ giả

A.LỘC
A.LỘC

TTO - Sở Y tế Đồng Nai xác nhận vừa phát hiện một trường hợp sử dụng bằng dược sĩ, bác sĩ giả để đăng ký thực hành tại bệnh viện công trên địa bàn.

Ngày 7-4, đại diện Sở Y tế Đồng Nai xác nhận vừa phát hiện một trường hợp sử dụng bằng dược sĩ, bác sĩ giả để hành nghề.

Cụ thể, bà Đ.K.L. (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) được xác định sử dụng bằng bác sĩ giả của Trường ĐH Y dược TP.HCM và bằng dược sĩ giả của Học viện Quân y.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Đồng Nai đã làm việc với bà L. và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - nơi bà L. hợp đồng thực hành khám, chữa bệnh.

Theo xác minh, bà L. tốt nghiệp ngành dược tại Học viện Quân y vào tháng 7-2011. Năm 2012, bà tiếp tục học bác sĩ tại Trường ĐH Y dược TP.HCM và tốt nghiệp tháng 8-2018.

Thế nhưng, trong thời gian từ tháng 3-2013 đến tháng 6-2017, bà L. đăng ký thực hành chuyên môn tại khoa dược của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tháng 8-2019, bà L. tiếp tục đăng ký thực hành khám, chữa bệnh tại khoa cấp cứu của bệnh viện.

Qua làm việc, đoàn kiểm tra xác nhận thực tế bà L. không thực hành tại khoa dược của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (giai đoạn 2013-2017). Trong khi đó, cả Trường ĐH Y dược TP.HCM và Học viện Quân y xác nhận bằng của bà L. là giả.

Tiến hành kiểm tra nhà thuốc T.T. (phường Tân Phong, TP Biên Hòa) do bà L. chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, Sở Y tế Đồng Nai đã thu hồi nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động của nhà thuốc này. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ việc sử dụng văn bằng chuyên môn giả.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xác nhận về trường hợp trên. Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ với đầy đủ bằng cấp, bệnh viện đã ký hợp đồng thực hành đối với bà L. và phân công một phó khoa hướng dẫn thực hành. "Thời điểm đó nhận mấy chục bác sĩ cùng lúc nên không thể phát hiện bằng giả được" - vị lãnh đạo này giải thích.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng "kiến tập" tại đây, bà L. có nhiều biểu hiện nghi vấn nên phòng tổ chức báo lại. Bệnh viện sau đó đã làm công văn gửi lên Trường ĐH Y dược TP.HCM nhờ xác minh lại.

Đồng thời, từ hồ sơ của bà L., bệnh viện cũng gửi công văn nhờ Học viện Quân y xác minh bằng cấp của người này. Kết quả xác minh cả 2 bằng của bà L. đều là giả. Do đó, bệnh viện đã làm báo cáo gửi Sở Y tế và Công an TP Biên Hòa giải quyết.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.

5 trường lái xe có 83 giáo viên xài bằng giả được tuyển sinh trở lại 5 trường lái xe có 83 giáo viên xài bằng giả được tuyển sinh trở lại

TTO - Ngày 24-3, Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải TP cho biết 5 trường đào tạo lái xe có vi phạm đã được tuyển sinh trở lại sau thời gian bị tạm đình chỉ từ ngày 21-1 đến 21-3.

A.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên