Phóng to |
| Giáp xác không mắt Speleonectes atlantida |
Speleonectes atlantida được phát hiện ở dòng dung nham ngầm Tunnel de la Atlantida dài nhất thế giới thuộc đảo Lanzarote, quần đảo Canary, có chiều dài cơ thể chừng 20mm, thuộc phân lớp chân chèo (Remipedia).
Nhà khoa học Stefan Koenemann và các đồng nghiệp ở Viện Nghiên cứu sinh học tế bào và sinh thái học động vật thuộc Đại học Thú y Hannover (Đức) cho biết đây là một loài giáp xác không có mắt hoàn toàn mới. Nó dùng những chiếc râu dài để cảm nhận không gian tăm tối của vùng biển sâu, bắt và giữ con mồi bằng những cặp chi khỏe mạnh, sau đó tiêm chất độc, giết chết con mồi bằng những chiếc răng nhọn tiến hóa ở quai hàm.
Những loài giáp xác ăn thịt đầu tiên thuộc phân lớp chân chèo đã được các nhà khoa học tìm thấy vào năm 1979. Hiện tại, trên thế giới có 22 loài thuộc phân lớp này được khám phá ở vòng quanh các hang động dưới nước, từ quần đảo Bahamas cho tới Tây Úc. Việc phát hiện loài giáp xác mới này đã đóng góp thêm một loài mới vào kho tàng đa dạng sự sống của phân lớp chân chèo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận