06/12/2011 11:58 GMT+7

Phát hiện hố đen lớn nhất từ trước tới nay

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một nhóm các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện hai hố đen thuộc loại lớn nhất từ trước tới nay. Các kính thiên văn trên mặt đất và trong vũ trụ đã giúp khám phá những hố đen này.

TwliO60z.jpgPhóng to
Hai hố đen mới được phát hiện lớn gấp 10 tỉ lần Mặt trời - Ảnh: ESA

Trên tạp chí Nature, các nhà khoa học cho biết hai hố đen này tồn tại ở trung tâm hai thiên hà NGC 3842 và NGC 4889 nằm gần kề nhau. Họ ước tính chúng lớn gấp 10 tỉ lần Mặt trời của chúng ta.

Trước đó, các nhà khoa học nghi ngờ có sự tồn tại của các hố đen “siêu lớn”, tuy nhiên hố đen lớn nhất mà họ tìm thấy cho đến nay chỉ gấp 6,3 tỉ lần Mặt trời.

Hố đen, hay lỗ đen, là một vùng trong không gian có trường hấp dẫn lớn đến mức lực hấp dẫn của nó không để bất cứ dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng, thoát ra khỏi đó.

Hầu hết các thiên hà lớn, trong đó có dải Ngân hà của chúng ta, được cho là có các hố đen siêu lớn ở trung tâm chúng.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên