06/07/2014 09:55 GMT+7

Phát hiện hấp dẫn: Mặt trăng sao Thổ có biển

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Các chuyên gia Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết trên có một đại dương dưới bề mặt Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ.

Nước biển ở đây mặn không kém biển Chết ở trái đất.

W8llYLyd.jpgPhóng to
Biển Chết trên trái đất mặn đến mức người bơi dễ dàng nổi trên mặt nước - Ảnh: Daily Mail
kPiHwr9M.jpg
Hình minh họa sao Thổ và mặt trăng Titan - Ảnh: Daily Galaxy

Phát hiện nguyên liệu nhựa trên mặt trăng của sao ThổMặt trăng Titan sao Thổ: 1.000 năm một trận mưa

Theo báo Daily Mail, các nhà khoa học vừa phân tích dữ liệu mới do tàu vũ trụ Cassini của NASA thu thập được về mặt trăng Titan. Theo đó, mặt trăng này có bề mặt băng cứng và đại dương ở phía dưới. Trọng lực của Titan cho thấy đại dương này khá đặc.

Các bằng chứng cho thấy đại dương này chứa một lượng muối lớn, bao gồm sulfur, sodium và potassium, giống như biển Chết trên trái đất. “Đây là một đại dương rất mặn tính theo tiêu chuẩn trái đất” - chuyên gia Giuseppe Mitri thuộc ĐH Nantes (Pháp) đánh giá.

“Điều này có thể làm thay đổi quan điểm rằng đại dương trên Titan phù hợp với sự sống. Nhưng những điều kiện của nó trong quá khứ có thể rất khác” - chuyên gia Mitri nhận định.

Nhà khoa học NASA Linda Spilker cho rằng phát hiện mới này cho thấy Titan tiếp tục là “một thế giới đầy quyến rũ” và giới khoa học đang giải mã nhanh chóng những bí ẩn mới của hành tinh này.

Sao Thổ có tới 62 mặt trăng và Titan là mặt trăng lớn nhất, có một bầu khí quyển dày đặc.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên