![]() |
Lớp đá trên sàn của miệng núi lửa McLaughlin chỉ ra các loại đá trầm tích chứa những bằng chứng quang phổ về sự hình thành khoáng sản trong việc tương tác với nước - Ảnh: Space |
Vệ tinh quan sát sao Hỏa chụp nhiều ảnh tập trung vào khu vực miệng núi lửa khổng lồ McLaughlin, rộng khoảng 92km và sâu đến nỗi trong quá khứ, mạch nước ngầm đã từng chảy vào đây.
Mặc dù miệng núi lửa đã khô nhưng vẫn còn sót lại những khoáng chất đất sét và một số bằng chứng cho thấy khu vực này từng ngập nước trong quá khứ.
Ông Joseph Michalski - dẫn đầu nghiên cứu thuộc Viện Khoa học hành tinh ở Tucson, Aric và Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên London - cho biết: “Đây là những bằng chứng tốt nhất cho thấy cacbon hình thành bên trong môi trường hồ nước cổ có niên đại khoảng 3,7-4 tỉ năm trước ở miệng núi lửa, thay vì trước kia cho rằng cacbon bị cuốn trôi từ bên ngoài vào”.
Vì không thể khoan sâu vào bên trong sao Hỏa, các nhà khoa học dự định nghiên cứu các loại đá nằm bên trong miệng núi lửa (sâu khoảng 2,2km). Những khối đá này lộ ra có thể do bị xói mòn hoặc do các mạch nước ngầm đẩy lên.
Lớp vỏ của hành tinh Đỏ mỏng và xốp hơn so với lớp vỏ Trái đất, điều đó có nghĩa nước dễ dàng ngấm xuống sâu hơn. Các vi khuẩn trong lòng sao Hỏa có thể duy trì sự sống nhờ nguồn năng lượng và các phản ứng hóa học tương tự các sinh vật ở Trái đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận