03/11/2015 08:21 GMT+7

Phát hiện bom được cài gần phủ tổng thống Maldives

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Lực lượng Quốc phòng Maldives (MNDF) cho biết họ đã ngay lập tức vô hiệu hóa quả bom sau khi sơ tán cư dân sinh sống gần đó.

Phủ tổng thống Maldives tại Malé - Ảnh: AFP

Theo AFP, vụ việc diễn ra vào chiều 2-11. Tại buổi họp báo được tổ chức cùng ngày, người phát ngôn MNDF Ali Ihsaan cho biết: “Thiết bị gây nổ được đặt trong một xe tải màu trắng đỗ ở phía bắc Muliaage (phủ tổng thống)". 

Ông Ali cho biết thêm hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc, và lực lượng quân sự nước này vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Maldives tuyên bố trên trang Twitter rằng không có bất cứ tình trạng khẩn cấp nào được ban bố tại Maldives.

Trước đó vào ngày 28-9, một vụ nổ cũng xảy ra trên con thuyền chở Tổng thống Maldives Abdulla Yameen làm bị thương phu nhân, sĩ quan phụ tá và một vệ sĩ của ông.

Vụ tai nạn này đã làm dấy lên nghi vấn về một cuộc mưu sát tổng thống do Phó tổng thống Ahmed Adeeb tiến hành.

Tuy nhiên, theo tuyên bố từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đưa ra ngày 1-11, vụ nổ không phải do bom gây ra.

Tờ Wall Street Journal dẫn một báo cáo cho hay sau khi xem xét lại bằng chứng, FBI phát hiện các mảnh vỡ trong vụ nổ ban đầu vốn bị coi là các phần của một quả bom, thực tế lại là một phần của con thuyền.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên