24/10/2015 17:29 GMT+7

Maldives bắt phó tổng thống âm mưu ám sát tổng thống

T.VY
T.VY

TTO - Phó tổng thống Ahmed Adeeb bị bắt ngày 24-10 sau cuộc điều tra vụ đánh bom nhằm vào Tổng thống Abdulla Yameen hồi tháng trước.

Phó tổng thống Ahmed Adeeb (trái) chỉ mới nhậm chức được 3 tháng thì bị bắt - Ảnh: ABC

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết hiện ông Adeeb đang bị giam giữ tại trại giam Dhoonidhoo.

Trên Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Umar Naseer thông báo ông Adeeb bị truy tố tội "phản quốc".

Ông Adeeb, 33 tuổi, được bổ nhiệm làm phó tổng thống 3 tháng trước, sau khi người tiền nhiệm Mohamed Jameel bị nghi ngờ tội phản quốc. Theo BBC, ông đã phủ nhận mình có liên quan đến vụ nổ.

Theo tờ Haveeru của Maldives, an ninh tại thủ đô Male đang được siết chặt do lo ngại xảy ra "tình trạng lộn xộn" sau vụ bắt giữ này.

"Vào sáng sớm 24-10, xe tải chở cảnh sát và binh sĩ đã được nhìn thấy trên gần như mọi đường phố", tờ báo viết.

Trang Maldives Independent dẫn lời quan chức cảnh sát Abdulla Nawaz cho hay ngoài ông Ahmed Adeeb, 4 người khác cũng bị bắt nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Trang này cũng nói vụ bắt giữ ông Adeeb khiến nhiều người dân Maldives bất ngờ và nghi hoặc.

Theo cảnh sát và các quan chức chính phủ Maldives, ông Adeeb bị bắt do liên quan đến vụ đánh bom tàu Finifenmaa xảy ra ngày 28-9 nhằm vào Tổng thống Abdulla Yameen. Ông Yameen may mắn không bị thương nhưng vợ ông và hai người khác bị thương nhẹ.

Nhà chức trách Maldives mô tả đây là âm mưu ám sát ông Yameen và đã bắt giữ hai sĩ quan cảnh sát cấp cao, một tuần sau khi Tổng thống sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Moosa Ali Jaleel. 

 

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên