14/09/2011 00:27 GMT+7

Phát hiện 50 hành tinh mới

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)

TT - Các nhà thiên văn học Thụy Sĩ vừa phát hiện 50 hành tinh ngoài hệ Mặt trời, trong đó có 16 “siêu trái đất” thông qua kính viễn vọng Harps đặt tại đài thiên văn La Silla (Chile). 16 “siêu trái đất” này có kích thước bằng hoặc lớn hơn nhiều lần so với Trái đất, trong đó một “siêu trái đất” di chuyển quanh một ngôi sao gần giống Mặt trời.

0ETDOAXK.jpgPhóng to

“Siêu trái đất” HD 85512 b - một trong 50 hành tinh vừa được tìm thấy - Ảnh: ESO

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Michel Mayor thuộc Đại học Geneva, Thụy Sĩ, cho rằng đây là số lượng hành tinh lớn nhất được phát hiện cùng một thời điểm. Trong tương lai đây sẽ là mục tiêu hàng đầu để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống và sự tồn tại của oxy bên ngoài Trái đất.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên