14/06/2020 19:00 GMT+7

Phát hiện 2 con voi ra bìa rừng ở Quảng Nam tìm thức ăn

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Hai con voi ra khu vực bìa rừng ở huyện Hiệp Đức, Quảng Nam tìm kiếm thức ăn đã được lực lượng kiểm lâm theo dõi, ghi hình.

Hai con voi ra bìa rừng kiếm thức ăn - Video: Kiểm lâm cung cấp

Chiều 14-6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng kiểm lâm vừa ghi hình được hai con voi tại khu vực rừng ở tiểu khu 531, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức.

Hai con voi này ở độ tuổi trưởng thành, ra bìa rừng nơi có nhiều cây chuối, rẫy keo của người dân để kiếm thức ăn. 

Việc voi xuất hiện ở bìa rừng có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng thức ăn và nguồn nước ở rừng sâu không đủ, nên chúng ra bìa rừng tìm thức ăn.

Để tiếp tục bảo vệ đàn voi hoang dã, tránh xảy ra xung đột giữa người dân và đàn voi, Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức đã có văn bản gửi chính quyền xã Phước Gia tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn voi hoang dã, đề nghị phối hợp theo dõi sự di chuyển của đàn voi và kịp thời báo cáo các ngành chức năng để có phương pháp di dời, bảo vệ đàn voi.

Phát hiện 2 con voi ra bìa rừng ở Quảng Nam tìm thức ăn - Ảnh 2.

Hai con voi ra bìa rừng kiếm thức ăn - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Tại Quảng Nam cũng có một đàn voi 8 con ở khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi tại huyện Nông Sơn. Theo ghi nhận của các chuyên gia, đàn voi này gồm 1 con voi đực trưởng thành, 1 voi đực bán trưởng thành, 3 voi cái trưởng thành, 2 voi cái bán trưởng thành và 1 voi con khoảng 1 tuổi.

Voi chuyên làm nghề du lịch nay thất nghiệp, lũ lượt lê bước bỏ phố về quê Voi chuyên làm nghề du lịch nay thất nghiệp, lũ lượt lê bước bỏ phố về quê

TTO - Bị đẩy vào cảnh "ở không" và thiếu thức ăn do đại dịch COVID-19, những con voi chuyên làm nghề du lịch ở Thái Lan lũ lượt lê bước về quê. Giờ đây, chúng thoải mái tắm, chơi trong bùn và sống cùng tự nhiên.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên