18/09/2011 09:58 GMT+7

Phát hiện 12 loài ếch mới

VIỄN PHƯƠNG
VIỄN PHƯƠNG

TTO - Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện thêm 12 loài ếch mới thuộc chi ếch Nyctibatrachus tại các khu rừng mưa nhiệt đới thuộc rặng núi Western Ghats, Ấn Độ.

Tuy nhiên nhà sinh vật học Biju Das, thuộc tại ĐH Delhi (Ấn Độ), cảnh báo có 6 trong 12 loài ếch này “không được bảo vệ và môi trường sống của chúng bị phá hủy nghiêm trọng”.

TzpdVMOj.jpgPhóng to
12 loài ếch mới được phát hiện tại Ấn Độ - Ảnh: mongabay.com

Ngoài 12 loài ếch trên, các nhà khoa học cũng tái phát hiện 3 loài ếch khác mà họ nghĩ rằng đã tuyệt chủng, theo National Geographic. Đó là loài Nyctibatrachus kempholeyensis (được nhìn thấy lần cuối cách đây 74 năm), Nyctibatrachus sanctipalustris (nhìn thấy lần cuối cách đây 91 năm) và Nyctibatrachus sylvaticus (nhìn thấy lần cuối cách đây 74 năm).

vQ6qw988.jpgPhóng to
Ếch Nyctibatrachus acanthodermis - một trong 12 loài ếch mới được phát hiện - Ảnh: National Geographic

Trước đó vào năm 2009, ông Biju Das cũng đã công bố phát hiện 12 loài ếch mới thuộc chi ếch Philautus tại các vùng rừng thuộc rặng núi Western Ghats.

Cho tới nay, có 45 loài ếch mới trước đây chưa từng được biết đến ở Ấn Độ đã được nhóm nghiên cứu của ông Biju Das mô tả.

VIỄN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên