14/07/2018 15:05 GMT+7

Phạt 8,5 triệu đồng taxi dù 'chặt chém' du khách Hàn Quốc

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Hai khách sạn nằm cách nhau chỉ khoảng 1,4km, đi ôtô mất 5 phút, nhưng khi đến nơi tài xế taxi "dù" giả nhãn hiệu đã đòi 3 du khách Hàn Quốc "phí dịch vụ phụ thu" 200.000 đồng.

Phạt 8,5 triệu đồng taxi dù chặt chém du khách Hàn Quốc - Ảnh 1.

Chiếc taxi vi phạm ở thời điểm làm thủ tục tại Trung tâm đăng kiểm Khánh Hòa - Ảnh chụp màn hình

Ngày 14-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Nhạc Tân - chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa - cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8,5 triệu đồng đối với một chủ ôtô với hành vi "kinh doanh vận tải bằng ôtô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định".

Ôtô bị xử phạt mang BKS 79A-15483, chủ xe là bà Đinh Thị Thanh Tuyền, tài xế cầm lái là ông Nguyễn Thân, 38 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang.

Đây là chiếc xe liên quan đến việc "chặt chém" và có dấu hiệu hành hung 3 nữ du khách Hàn Quốc mà Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa có kiến nghị xử lý.

Cụ thể, khoảng 22h30 đêm 9-7, ông Nguyễn Thân lái xe giả nhãn hiệu hãng taxi Emasco Nha Trang đi đón 3 nữ du khách Hàn Quốc từ khách sạn Havana Nha Trang (số 38 đường Trần Phú) đến khách sạn Rosaka Nha Trang (107A đường Nguyễn Thiện Thuật).

Khoảng cách giữa hai khách sạn chỉ khoảng 1,4km, đi ôtô mất 5 phút. Đến nơi, tài xế taxi nói trên đòi phí dịch vụ phụ thu khoảng 200.000 đồng nhưng các du khách không chịu.

Bảo vệ khách sạn Rosaka đã ra nói chuyện nhưng tài xế liên tục chửi rủa, đòi đánh cả nhân viên lẫn 3 du khách. Một lúc sau, tài xế này hạ số tiền xuống còn 100.000 đồng và tiếp tục hăm dọa. Hoảng sợ trước thái độ hung dữ của tài xế này, 3 du khách Hàn Quốc đồng ý trả tiền.

Sau khi nhận được tiền, tài xế còn chỉ mặt 3 du khách nói "Go" (Biến) và đòi đánh cả bảo vệ khách sạn.

"Bọn tôi đưa khách qua đường và về khách sạn an toàn. Khách rất hoảng sợ nhưng vẫn cảm ơn mình đã hỗ trợ. Tôi cảm thấy xấu hổ cho ngành du lịch Việt Nam" - nhân viên khách sạn Rosaka kể.

Sau khi được báo cáo, Thanh tra Sở GTVT Khánh Hòa xác định đây là xe "dù" hoạt động kinh doanh vận tải trái phép, không phải xe taxi Emasco Nha Trang của Công ty cổ phần ôtô điện máy Nha Trang.

Về việc hành hung hành khách, theo thanh tra Sở GTVT Khánh Hòa, do hành vi chưa rõ ràng, không có hình ảnh bằng chứng cụ thể nên đã thống nhất với Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nhắc nhở chứ không xử phạt.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên